Dòng sự kiện:
Sắc đỏ rực cháy Lễ hội Xuân hồng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương
10/03/2018 20:11:13
Hàng nghìn tình nguyện viên đã thắp lên sắc đỏ rực cháy ở Lễ hội Xuân Hồng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Lễ hội Xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2008 và được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2010.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 11 diễn ra liên tục trong một tuần, từ ngày 3 – 11/3. Ngày chính thức của Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (9 – 11/3) tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, điểm đặc biệt của Lễ hội Xuân hồng năm nay không diễn ra trong 1-2 ngày mà kéo dài trong một tuần tại nhiều địa điểm khác nhau. Lễ hội đã thu hút rất đông học sinh, sinh viên và cả những gia đình tham gia hiến máu.

 

Một bạn trẻ đang điền thông tin vào phiếu đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện

Lễ hội Xuân hồng 2018 với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”. 

Ca sĩ Bảo Trâm Idol giao lưu và trình diễn ca khúc hit "Chỉ còn những mùa nhớ".

Những bức ảnh của các tình nguyện viên được trưng bày

Hàng nghìn tình nguyện viên đã thắp sắc đỏ rực cháy tại Lễ hội Xuân hồng, tạo nên một bầu không khí đầy sức trẻ, nhiệt huyết và nhân ái. 

 Một gian hàng kinh doanh của các bạn tình nguyện viên để gây quỹ từ thiện

 

Những chú gấu bông dễ thương là món quà như lời cảm ơn gửi đến những người tham gia hiến máu

Bạn Lê Thị Ngọc, sinh viên trường Học viện Ngân hàng chia sẻ, mặc dù khá sợ đau nhưng bạn vẫn rất vui và hào hứng vì được hiến máu cứu người.

Mạnh Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến