Dòng sự kiện:
Sau 3 ngày làm việc, Bộ GD&ĐT lên tiếng về nghi vấn điểm cao tại Sơn La
21/07/2018 14:55:22
Sáng 21/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT cho biết, cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang tích cực làm việc để xác minh nghi vấn điểm thi bất thường.

Sau 3 ngày làm việc từ ngày 18 đến 21/7, sáng 21/7, trao đổi với báo chí tại Sơn La, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ GD&ĐT cho biết, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước xã hội, Bộ trưởng GD&ĐT đã thành lập tổ công tác tại Sơn La. Nhiệm vụ của tổ công tác là chỉ đạo giám sát các dấu hiệu bất thường về điểm thi tại tỉnh này. 

Sau một thời gian rà soát, đến nay, cơ quan chức năng của Bộ công an, Công an tỉnh Sơn La và tổ công tác đang tích cực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để xác minh, làm rõ vấn đề này.

"Khi nào có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ kịp thời thông báo đến các cơ quan truyền thông", ông Trinh nói.

Tổ công tác vẫn đang tích cực xác minh thông tin điểm của thí sinh tại Sơn La. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, ông Mai Văn Trinh là tổ trưởng tổ công tác của Bộ GD&ĐT làm việc tại Hà Giang. Tổ công tác đã phát hiện sai phạm nghiêm trọng ở tỉnh này khi hơn 300 bài thi trắc nghiệm được nâng điểm. 

Ngay sau Hà Giang là các nghi vấn về những bất thường tại các cụm thi tỉnh Lạng Sơn và Sơn La. Ngày 18/7, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ký quyết định thành lập tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2018 với nhiệm vụ giúp bộ trưởng chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn và Sơn La trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Tại Sơn La, dư luận đặt câu hỏi ở một số trường hợp có điểm cao bất thường. Thống kê điểm thi môn Toán và Vật lý của tỉnh này được cho là có vấn đề so với cả nước.

Trong diễn biến liên quan, tại Lạng Sơn, Đoàn công tác liên ngành vẫn đang tích cực rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin nhiều thí sinh có điểm cao bất thường.

TS Sái Công Hồng , Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ GD&ĐT cho rằng cần phải có thời gian để tập chung rà soát lại một số vấn đề, trong đó sẽ rà soát môn Ngữ Văn.

Ông Hồng cho biết: "Để cho kết luận được chính xác, có cơ sở kết luận thì tôi sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài thi tự luận môn Ngữ Văn. Chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới".

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến