Dòng sự kiện:
Sau bê bối sex, Hollywood phát hành phim về lạm dụng tình dục
15/10/2017 07:35:39
Theo nhà sản xuất Gabe Hoffman, bê bối sex vừa được phanh phui của ông trùm Harvey Weinstein thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.

Được ra mắt vào năm 2015, An Open Secret, bộ phim tài liệu của nữ đạo diễn Amy J. Berg tiếp cận vấn đề một cách trực diện: việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên tại Hollywood. Song vì không có tiềm năng thương mại, nhiều nhà phân phối đã từ chối phát hành rộng rãi tác phẩm này.

Và nay, với vụ việc ông trùm Hollywood trở nên cao trào, nhà sản xuất của An Open Secret quyết định phát hành miễn phí bộ phim trên Internet. "Thật buồn cười khi nhiều người cứ xem chuyện của Harvey Weinstein là bí mật mở tại Hollywood. Và đó cũng là tên bộ phim của chúng tôi" - nhà sản xuất Gabe Hoffman nói.

Một trong những poster của phim.

Ông lý giải việc hành phát bộ phim là để "kỷ niệm thời khắc mà series tội ác của kẻ săn mồi Harvey Weinstein cuối cùng đã bại lộ". An Open Secret từng ra mắt hạn chế tại một số cụm rạp, và vẫn được Gale Hoffman đàm phán tìm thêm nhà phân phối mới. Từng có lúc, bộ phim bị phát hành trái phép trên mạng với 900.000 lượt xem, Gale Hoffman phải đấu tranh quyết liệt để bảo vệ tác phẩm của mình.

Bộ phim kể về công ty giải trí hiện đã ngừng hoạt động có tên Digital Entertainment Network (DEN). Công ty có thời kỳ hoàng kim vào những năm cuối thế kỷ 20, khi người sáng lập Marc Collins Rector đã thuê hàng loạt chuyên gia đến từ các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, hài kịch, tài liệu để lập nên trang web có tên "5 minute shows".

Đạt được những thành công không thể phủ nhận vào năm 1996 với số vốn 72 triệu USD, nhưng DEN vẫn được biết đến là "ban tổ chức" của những bữa tiệc đầy rượu, ma tuý và bê bối sex.

Michael Egan và mẹ mình, bà Bonnie Mound trong buổi họp báo năm 2014. Ảnh: New York Daily News.

Mọi chuyện chính thức vỡ lở khi Michael Egan, một chàng trai trẻ cũng góp mặt trong các bữa tiệc, đã nộp đơn kiện bốn người đàn ông gồm Bryan Singer, David Neuman, Garth Ancier, Gary Goddard ra toà vì tội lạm dụng tình dục.

Sự việc bắt đầu từ năm 1998, một thời gian ngắn sau khi Egan được lôi kéo tới những bữa tiệc tại ngôi nhà mang tên M&C Estate ở Encino, California. Đây thường là địa điểm của những bữa tiệc trác táng, được cho là nơi những người đàn ông trưởng thành săn tìm các chàng trai trẻ.

Tuy nhiên bằng cách nào đó, Egan đã phải ngừng theo đuổi vụ kiện vì bị cáo buộc là nói dối trước toà. Luật sư của anh sau đó còn thừa nhận mọi chuyện trong bức thư xin lỗi đến David Neuman và Ancier vì tội vu khống và chấp nhận bồi thường số tiền 1 triệu USD.

Bộ phim gặp nhiều cản trở khi phát hành vì tính hợp pháp. Nhưng theo nhà sản xuất Gable Hoffman, những gì Michael Egan nói trong bộ phim cũng được kể bởi người khác.

"Chúng tôi không nhận được bất cứ cái gật đầu nào vì Hollywood không muốn tiết lộ chuyện này. Chúng tôi đã chờ điều này (vụ Harvey Weinstein) từ rất lâu. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để tôn vinh những người phụ nữ can đảm dám đứng lên chống lại lão ta" - ông nói.

"Harvey Weinstein thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng. Đó là lý do mà vì sao nhiều câu chuyện không được phơi bày" - Gale Hoffman kết luận.

Scandal lạm dụng tình dục ở Hollywood của Harvey Weinstein: Hơn 20 nạn nhân đã lên tiếng

Hôm 6/10, báo New York Times công bố bài điều tra chấn động về việc ông trùm điện ảnh quyền lực Harvey Weinstein, chủ hãng phim The Weinstein Company, từng lạm dụng tình dục rất nhiều nữ diễn viên ở Hollywood trong suốt 30 năm qua.

Hôm 8/10, The Weinstein Company quyết định sa thải nhà sáng lập do bê bối này. Hôm 10/10, New Yorker tiếp tục tung ra bài điều tra nhiều cáo buộc về hành hung tình dục của Weinstein.

Đến nay, đã có hơn 20 nữ diễn viên, người mẫu ở Hollywood tuyên bố từng bị Weinstein lạm dụng, trong đó có Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Tomi-Ann Roberts, Rosanna Arquette, Katherine Kendall, Judith Godrèche, Dawn Dunning...

Bê bối của Byran Singer

Liên quan đến sự việc của Byran Singer và những thực tế bẩn thỉu bị che giấu của Hollywood, đạo diễn loạt phim X-Men cũng từng vướng vào vô số cáo buộc lạm dụng tình dục.

Chỉ đúng một ngày sau khi trailer cuối cùng của X-Men: Days of Future Past ra mắt, một đơn kiện đã được nộp lên tòa án liên bang Hawaii trong sáng 16/4 (giờ địa phương) với nội dung buộc tội vị đạo diễn của loạt phim X-Men lạm dụng tình dục với một trẻ vị thành niên, với nguyên đơn là Michael Ethan.

Trước đó, ông cũng bị vướng vào vụ kiện cáo buộc ông có hành vi lạm dụng tình dục trẻ dưới tuổi vị thành niên từ nguyên đơn người Anh lấy tên là John Doe. Theo lá đơn, vị đạo diễn có những hành vi sai trái tại một bữa tiệc ăn mừng bộ phim Superman Returns đóng máy hồi năm 2006. Đến tháng 7 năm 2017, tòa án Los Angeles vừa tuyên bố bác bỏ đơn kiện của John Doe.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến