Dòng sự kiện:
Tái diễn nạn nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép ở Thừa Thiên - Huế
19/03/2018 15:05:18
Việc nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vẫn tiếp tục tái diễn nhưng địa phương không xử lý triệt để, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Như tin đã phản ánh, cuối tháng 12/2017, tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), xuất hiện hơn 20 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép ngay sát vùng biển Vịnh đẹp Lăng Cô. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm. 

Thế nhưng, đến nay, sau gần 3 tháng, tình trạng nuôi tôm trái phép vẫn diễn ra một cách công khai tại địa phương, khiến người dân nơi đây rất bức xúc.

Tình trạng người dân đào hồ nuôi tôm diễn ra một cách tự phát, không phép diễn ra ồ ạt tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc từ năm 2017 đến nay.

Theo thông tin của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc, trước đó ngày 18/1, kết quả kiểm tra xác minh việc nuôi tôm thẻ trái phép trên địa bàn thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc xác định khu đất nuôi tôm thẻ trái phép nằm ngoài khu vực do Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc quản lý. Vi phạm này đã được UBND xã Lộc Vĩnh lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt. Khu vực nuôi tôm trái phép có tổng diện tích 14.611,7m2 chia thành 10 ao nuôi.

Đồng thời, kết luận cũng chỉ rõ nhiều trường hợp vi phạm với quyết định bị phạt hành chính 5 triệu đồng và yêu cầu khôi phục tình trạng ban đầu của đất. Thế nhưng tính đến nay, sau hơn 7 tháng ra quyết định, các đối tượng này vẫn chưa khắc phục.

Như vậy, sau thời gian dài ra quyết định xử phạt, các hộ nuôi tôm vẫn tiến hành nuôi trái phép. 

Ghi nhận của PV tại thời điểm hiện nay, vùng nuôi tôm trái phép ở xã Lộc Vĩnh vẫn hoạt động bình thường. Hoạt động nuôi tôm trái phép vẫn diễn ra công khai.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết: “Khi tiến hành xử phạt hành chính, các hộ nuôi tôm trái phép hiện nay vẫn chưa chấp hành. Trong năm 2018, chúng tôi đã chỉ đạo địa chính xây dựng phương án cưỡng chế phần nuôi nằm ngoài diện tích đất quốc phòng để trình UBND huyện. Còn phần diện tích nằm trong sự quản lý của Ban chỉ huy quân sự huyện sẽ kiến nghị để họ có phương án xử lý”, ông cho biết thêm.

 Phi Hoàng – Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến