Trả lời hãng tin Tolo News, Thứ trưởng bộ Thông tin và Văn hóa Afghanistan Zabiullah Mujahid cho biết, Taliban không chống lại giáo dục, nhưng học sinh nam, nữ phải học tập trong môi trường tách biệt hoàn toàn.
Ảnh: Getty
Người phát ngôn của chính quyền Taliban khẳng định, Bộ Giáo dục và bộ Đại học Afghanistan đang nỗ lực chuẩn bị để các trường phổ thông trung học và các trường đại học công có thể vận hành trong 2 tháng tới. Chính quyền do Taliban điều hành cho biết, để chuẩn bị đón tiếp học sinh, các trường trung học tại các địa phương đang xây thêm ký túc xá cho nữ sinh nhằm tách riêng việc học tập của học sinh nam và nữ.
Theo hãng tin Khaama, trong gần 6 tháng qua, 150 trường đại học công của nước này đã dừng hoạt động. Tại Afghanistan, nữ sinh chỉ được phép tới các trường công từ lớp 6 trở lên. Tuy nhiên, kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 6/2021, nữ sinh kể từ lớp 7 không được phép đi học. Việc Taliban đóng cửa các trường học cho nữ sinh khiến dư luận Afghanistan cũng như cộng đồng quốc tế phản ứng gay gắt.
Tác giả: PV
- 1. Thái Nguyên điều chỉnh kế hoạch nhà ở 2022, tăng hàng chục ha đất NƠXH và tái định cư
- 2. Bài toán hậu mãi chung cư có thời hạn: Các nước hiện quy định niên hạn ra sao?
- 3. Bài toán hậu mãi chung cư có thời hạn: Giá nhà sẽ điều chỉnh theo thị trường
- 4. Đại gia chăn nuôi bị thu hồi hơn 1.400m2 đất ở Thuận Thành
- 5. Tranh chấp kéo dài, gần 200ha đất dự án bỏ hoang giữa thủ đô