Dòng sự kiện:
Thái Bình ghi nhận trường hợp 3 lần tái dương tính SARS-CoV-2
04/07/2021 11:00:33
Trong 2 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận, đáng chú ý có trường hợp là sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình 3 lần tái dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết, từ 16h ngày 2/7 đến 16h ngày 3/7, đơn vị triển khai xét nghiệm được 280 mẫu, ghi nhận 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 1 là anh L.N.Q. (BN 10347), ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Trước đó, ngày 4/6, bệnh nhân L.N.Q. phát hiện mắc COVID-19 tại Bắc Giang. Ngày 25/6, bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, xuất viện về nhà.

Trường hợp là sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình có 3 lần tái dương tính SARS-CoV-2.

Ngay trong ngày 25/6, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy lấy mẫu xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 2/7, lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2, kết quả bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

Quá trình truy vết, xác định có 2 trường hợp F1.

Trường hợp thứ 2 là chị P.M.T. (BN 3671), sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 12/5 sau khi mắc COVID-19.

Đáng chú ý, bệnh nhân được xác định tái dương tính lần 3 với SARS-CoV-2. Thế nhưng không ghi nhận trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân T.

Được biết, ngày 3/7, 204 công nhân, người lao động trở về từ huyện Việt Yên (Bắc Giang) sau 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được bàn giao về 8 huyện, thành phố tại Thái Bình. Số công dân trên sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến