Dòng sự kiện:
Thái Bình: Một trường hợp từ TP HCM về dương tính với SARS-CoV-2
10/07/2021 19:33:38
Bệnh nhân mắc COVID-19 mới được ghi nhận có liên quan đến chuyến bay VN 216 xuất phát từ TP HCM ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 5/7.

Theo đó, bệnh nhân được xác định là Đ.V.Đ (SN 1987), quê tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải (Thái Bình), nghề nghiệp tự do. Đi cùng chuyến bay trên, ngoài bệnh nhân Đ còn có 6 người khác ở huyện Tiền Hải, Hưng Hà, Thái Thụy và TP Thái Bình.

Ảnh minh hoạ.

Tất cả các trường hợp ở Thái Bình liên quan đến chuyến bay đều được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 30/6, anh Đ cùng cháu trai vào Quận 12, TP HCM chơi.  Khoảng 16h ngày 5/7, hai người bay ra Hà Nội trên chuyến bay VN 216, hạ cánh lúc 18h.

Sau đó, thuê xe taxi (người lái xe quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về đến nhà tại huyện Tiền Hải lúc 21h cùng ngày. 

Từ ngày 6/7 đến 9/7, anh Đ tiếp xúc với bố mẹ đẻ, vợ con, gia đình cậu mợ, chú dì ở cùng địa chỉ thôn Thanh Lâm, huyện Tiền Hải.

Quá trình truy vết, lực lượng chức năng xác định được 29 trường hợp F1, 255 trường hợp F2, đồng thời tiến hành phong toả 33 hộ gia đình với 132 nhân khẩu tại thôn Thanh Lâm.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến