Dòng sự kiện:
Thanh Hoá: Hàng trăm phụ huynh phản đối việc sáp nhập hai trường THCS
25/08/2017 19:40:43
Sợ phải đóng góp thêm nhiều khoản, lại không muốn cho con đi học xa nhà nên hàng trăm phụ huynh đã tụ tập phản đối việc sáp nhập hai trường THCS tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Ngày 25/8, ông Mai Đình Thủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận, trong hai ngày 23 – 25/8, nhiều người dân đã tụ tập tại UBND xã này để phản đối việc sáp nhập hai trường THCS Quảng Phúc với THCS Quảng Vọng. 

Được biết, từ năm 2015, tỉnh Thanh Hóa đã có NĐ 122/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh; nghị quyết 5308/2015/NQ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”.

 
Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối việc sáp nhập trường

Theo đó, UBND huyện Quảng Xương cũng đã ban hành Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 25/4/2016 về việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện Quảng Xương đến 2018.

Theo ông Thủy, năm học 2017-2018, Trường THCS Quảng Phúc có 145 cháu/6 lớp (năm học 2016-2017 chỉ có 5 lớp) với tổng số 12 giáo viên. Trường đã đạt chuẩn quốc gia vào cuối 2014. Vì vậy, huyện Quảng Xương đã lập kế hoạch sáp nhập Trường THCS Quảng Phúc về Trường THCS Quảng Vọng, thành Trường THCS Phúc – Vọng. Theo kế hoạch, ngày 28/8, các em học sinh phải tập trung về Trường THCS Phúc – Vọng để chuẩn bị cho năm học mới.

Để chuẩn bị cho việc sáp nhập, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường mới khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Tuy nhiên, các phụ huynh cho rằng, việc sáp nhập trường Quảng Phúc với Quảng Vọng sẽ khiến học sinh vất vả khi phải đi học ở xã khác (quãng đường xa nhất khoảng hơn 4 km). Lo sợ con em dễ gặp rủi ro về các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông nên họ không đồng tình chủ trương sáp nhập trường.

Chiều ngày 25/8, trao đổi với báo chí về sự việc, ông Trần Thế Lưu, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết, theo quy định của UBND tỉnh thì các trường THCS có quy mô dưới 8 lớp sẽ tiến hành sáp nhập với trường khác. Trong khi hiện tại, trường THCS Quảng Phúc có 5 lớp, đến năm 2020 dự kiến quy mô dưới 8 lớp. Vì vậy, huyện chủ trương sáp nhập.

Ông Lưu cũng dự báo, tình hình những ngày tới sẽ phức tạp. Tuy nhiên, huyện Quảng Xương cùng các cơ quan chức năng sẽ nỗ lực giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cũng như tuyên truyền, vận động người dân hiểu và ủng hộ chủ trương sáp nhập này.

Lương Thị

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến