Dòng sự kiện:
Thanh Hóa truy vết phát hiện 700 người thuộc diện F1 và F2
17/02/2021 15:45:47
Tiến hành truy vết tại 5 huyện, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa xác định 9 người thuộc diện F1 và 601 người là F2 của các ca bệnh Covid-19.

Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Thanh Hóa, cho biết, kết quả truy vết tại các huyện Nga Sơn, Ngọc Lặc, Thiệu Hóa, Quảng Xương (Thanh Hóa) tính đến sáng 17/2, xác định được 9 người thuộc diện F1, 601 người thuộc diện F2.

Đây là các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh số 2229, 2234 và 2240 (trong chuỗi lây nhiễm liên quan tới một công dân người Nhật Bản nhiễm Covid-19 và tử vong ngày 13/2 tại Hà Nội).
Theo ông Lương Ngọc Trương, tất cả F1 và F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Đến sáng 17/2, tất cả 9 người là F1 và 244 người trong tổng số hơn 600 người là F2 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Số người là F2 còn lại đang tiếp tục được xét nghiệm.

Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục truy vết, giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 16/2, UBND TP Thanh Hóa ra công điện khẩn nghiêm cấm các hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sử dụng vỉa hè, không gian công cộng (vườn hoa, công viên, khuôn viên, quảng trường…) để kinh doanh.

Yêu cầu các cơ sở dịch vụ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Đến sáng 17/2, Việt Nam đang có 2311 ca nhiễm Covid-19, trong đó 699 ca đang được điều trị.

Lương Diễn 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến