Dòng sự kiện:
Thành phố biển Sầm Sơn hứa hẹn thăng hoa mùa du lịch 2023
10/04/2023 18:12:21
Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, TP Sầm Sơn đã sẵn sàng cho lễ hội du lịch biển sôi động và hấp dẫn sẽ bắt từ kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Mới đây, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và Khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023. Theo đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 22/4/2023. Địa điểm tại sân khấu quảng trường biển (phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn).

Với chủ đề “Sầm Sơn - Thăng hoa và Tỏa sáng”, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023 hướng tới ngợi ca vẻ đẹp, giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của mảnh đất xứ Thanh. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những khoảnh khắc thăng hoa, bùng nổ cùng cảm xúc.

Sau lễ khai mạc Lễ hội biển Sầm Sơn, hàng loạt sự kiện lễ hội sẽ diễn ra vào mùa hè tại Sầm Sơn như lễ hội carnival, giải chạy Samson Half Marathon kéo dài đến hết tháng 7, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn suốt mùa hè 2023.

Biển Sầm Sơn là một trong điểm du lịch hấp dẫn nhất miền Trung

Ngoài ra, suốt mùa hè sẽ diễn ra các hoạt động sôi động kéo dài đến hết tháng 7 như: Giải Golf, Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt hè Sầm Sơn (ngày 23/4); Giải đua xe đạp mở rộng lần thứ V; Giải chạy Sun Sầm Sơn Marathon; Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy (ngày 29/6); Lễ hội Cầu Ngư – Bơi Trải (ngày 2/7); Đăng cai giải Vật bãi biển vô địch quốc gia năm 2023 (tháng 7)… và nhiều hoạt động sôi động khác.

Đặc biệt, hè năm nay, TP. Sầm Sơn sẽ chính thức đưa vào hoạt động Quảng trường biển Sầm Sơn. Với tổng diện tích hơn 2ha, Quảng trường biển Sầm Sơn được thiết kế quy mô, hoành tráng với sức chứa lên tới hơn 10.000 người. Điểm nhấn của quảng trường là hình ảnh trống đồng Đông Sơn - biểu tượng lâu đời của nền văn hóa Đông Sơn cùng hệ thống ánh sáng hiện đại. Quảng trường biển Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới của du lịch Sầm Sơn, một điểm đến phồn hoa, đông vui, nhộn nhịp, nơi sẽ diễn ra những sự kiện nghệ thuật, giải trí, lễ hội lớn của khu vực miền Bắc, góp phần đưa thành phố biển Sầm Sơn trở thành điểm đến bốn mùa.

Trước đó, năm 2022, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chỉ trong 10 tháng, với những hoạt động du lịch sôi động, TP.Sầm Sơn đã đón hơn 6,8 triệu lượt khách du lịch, phục vụ gần 14 triệu ngày khách. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt gần 14.000 tỷ đồng, gấp 51 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Lương Diễn 
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến