Dòng sự kiện:
Thanh tra toàn diện siêu dự án 500 triệu USD sau chỉ đạo của Bí thư Thăng
20/05/2016 16:02:16
ANTT.VN – Ngay sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, UBND TP.HCM đã có thông báo về việc thanh tra toàn diện siêu dự án 500 triệu USD Sài Gòn Safari.

Tin liên quan

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi ngày 10/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo phải rà soát lại toàn bộ quy hoạch các KCN, các dự án, trong đó có dự án Thảo cầm viên mới. “Không thể để người dân ở một địa phương anh hùng như Củ Chi lại phải đi khiếu nại khiếu kiện khắp nơi như vậy được.

Chậm nhất trong tháng 6 phải rà soát và công bố cho người dân biết các quy hoạch, giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo. Dự án nào làm được thì phải làm ngay, cái nào phải điều chỉnh thì điều chỉnh. Riêng dự án Thảo cầm viên Sài gòn Safari Củ Chi phấn đấu chậm nhất trong năm nay phải triển khai”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu.

Dự án Thảo cầm viên Sài gòn Safari bỏ hoang hơn 10 năm, người dân tranh thủ làm nơi nuôi, thả trâu bò

Ngày 21/4, Thường trực Huyện ủy Củ Chi đã có văn bản xin thanh tra toàn diện dự án Thảo cầm viên Sài gòn Safari.

Mới đây nhất, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có thông báo chấp thuận cho tổ chức thanh tra toàn diện siêu dự án 500 triệu USD này.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Chánh Thanh tra TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Hội đồng thẩm định bồi thường TP.HCM thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để triển khai thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Thời điểm triển khai thực hiện sẽ do Thanh tra TP.HCM trao đổi với UBND huyện Củ Chi để bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự tại 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định bồi thường TP, Sở Tài chính và Sở Tư pháp cử cán bộ am hiểu nội dung vụ việc tham gia Đoàn Thanh tra.

Dự án Thảo cầm viên Sài gòn Safari được kỳ vọng là công viên sinh thái tầm cỡ khu vực với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, song 12 năm qua dự án Công viên Sài Gòn Safari ở Củ Chi vẫn “giậm chân” tại chỗ. Nguyên nhân khiến dự án chậm trễ là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng khó khăn, tình trạng tái lấn chiếm, khiếu nại, khiếu kiện phức tạp. Ngoài ra, dự án cũng khó tìm được chủ đầu tư có nguồn lực tài chính đủ mạnh để tham gia.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến