Dòng sự kiện:
Thay mới nhiều cột điện bị gãy sau cơn lốc kinh hoàng
15/06/2015 11:05:47
ANTT.VN – Hậu quả sau cơn giông chiều ngày 13/6 là một loạt cây xanh đổ kèm theo đó là các cây cột điện cũng đổ ngả, thậm chí đứt lìa, đến hôm nay trên một số tuyến phố cột điện mới đã được dựng lên thay thế.

Tin liên quan

Cột điện bị gãy gục trên đường Phạm Ngọc Thạch 

Theo quan sát của PV, trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.Đống Đa và phố Tam Trinh, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội có khá nhiều cột điện bị quật gãy, kéo theo đó là hàng loạt dây điện, dây cáp bị rớt xuống mặt đất.
Ngay cạnh đó, nhiều cây to bị đổ ngả, có thể khi các cành cây bị gãy xuống đã mắc vào các loại dây điện, cáp kéo đổ những cây cột điện này.

Cây cột điện này bị gãy lìa thân

Hiện, trên đường Phạm Ngọc Thạch các loại dây điện, cáp đã được thu dọn tương đối gọn gàng, tuy nhiên các cây cột điện bị đổ ngả vẫn còn nguyên chưa được thay thế.

Còn trên đường Tam Trinh, cột điện mới đã được dựng lên và các loại dây điện, cáp đã được mắc lại. Phía dưới mặt đất các nhân viên một số đơn vị điện lực, truyền hình cáp thu dọn các dây bị đứt.

Đường phố Hà Nội xơ xác sau cơn giông tố

Dạo quanh một vài tuyến phố, cây xanh bị đổ gãy một số nơi đã được cắt gọn gàng xếp bên vệ đường, phần còn lại đang được tích cực khắc phục.

Một số hình ảnh được PV ANTT.VN  ghi nhận trong sáng 15/6: 

Có đến gần chục loại dây được mắc lên một cây cột điện

Sức mạnh của cơn giông...

Ngay cạnh đó là cây to bị đổ, rất có thể những cành cây đẵ mắc vào dây điện, dây cáp kéo căng khiến cột điện bị gục xuống

Trên đường Tam Trinh những cây cột điện mới đã được dựng lên

các loại dây điện, cáp đã được cố định trên cột điện mới

Người dân tranh thủ lượm dây cáp bị đứt

Nhân viên điện lực và Truyền hình cáp thu dọn và kéo dây mắc vào cột điện mới

Mộc Miên

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến