Theo Reuters, ông Putin cho biết Nga có thể triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới trên lãnh thổ đồng minh Belarus vào nửa cuối năm 2025.
-
Lực lượng phiến quân, dẫn đầu bởi nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS), đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn từ thành trì Idlib, tiến dần về phía nam và áp sát thành phố chiến lược Homs.
-
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho tuyên bố ông sẽ không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào để thực hiện thêm một tuyên bố thiết quân luật.
-
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã đưa ra các con số ước tính về tốc độ và số lượng sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga.
-
Hezbollah bị Israel làm suy yếu đáng kể về mặt quân sự, nhưng nhóm này có khả năng sẽ tìm cách tái xây dựng kho vũ khí và lực lượng, tiếp tục là mối đe dọa lâu dài đối với Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
-
Ngày 5/12, theo hãng tin Bloomberg, các nước NATO đang thảo luận các kịch bản tiềm năng nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó tập trung vào các giải pháp đàm phán và đảm bảo an ninh cho Kiev.
-
Cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu điều tra Tổng thống Yoon Suk-yeol vì nghi vấn "nổi loạn" liên quan đến tuyên bố thiết quân luật.
-
Chuyên gia Friedman của Defense Priorities, cho biết việc Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO là “cái giá của hòa bình”.
-
Ngoại trưởng Hà Lan tuyên bố nước này sẽ cấp thêm 22 triệu euro (23,1 triệu USD) cho các dự án nhằm tăng cường phòng không và an ninh mạng của Ukraine thông qua NATO.
-
Ngày 5/12, đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành bỏ phiếu tại Quốc hội về dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 7/12.
-
Bản tin media 11/01/2024 09:18:18Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn lên tiếng về sự kiện Xá lợi tóc chùa Ba Vàng
-
Tài chính 20/02/2024 09:40:00Giá vàng giảm mạnh sau ngày vía Thần tài
-
Tài chính 19/02/2024 08:32:04Giá vàng SJC giảm đột ngột ngày vía Thần tài
-
Tài chính 12/01/2024 10:10:20Giá vàng bất ngờ tăng phi mã
-
Thế giới 08/04/2024 08:14:18Toàn bộ Nội các Chính phủ Nga sắp từ chức
-
Xã hội 15/01/2024 08:20:08Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Lược, 4 người tử vong
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đã thống nhất với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao nước này không để căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga-NATO và không triển khai quân đến Ukraine.
-
Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/12, Chủ tịch đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP) Han Dong-hoon đã chuyển yêu cầu kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol ra khỏi khỏi đảng vì ảnh hưởng từ lệnh thiết quân luật của ông.
-
Nhiều câu hỏi đang xoay quanh tương lai chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khi các đảng đổi lập nộp đơn đề xuất luận tội ông.