Các ứng cử viên thẩm phán mới của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) nhiệm kỳ 2024-2033 gồm đại diện của các quốc gia Mexico, Mỹ, Romania, Australia và Nam Phi (trong tổng số 9 ứng cử viên).
-
Các cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas và phản ứng quân sự quá mạnh từ Israel đã đặt Tokyo vào tình thế phải điều hướng "những vùng xám" trong chính sách của Nhật Bản.
-
Phát biểu họp báo tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nhấn mạnh sự hiện diện quân sự của quân đội Israel tại Gaza có thể kéo dài hàng tháng hoặc cả năm trời, cho đến khi đạt mục tiêu là tiêu diệt Hamas.
-
Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) cho biết chi tiêu quốc phòng đã vượt quá 200 tỷ euro lần đầu tiên vào năm 2021, tương đương 1,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 26 quốc gia thành viên EDA.
-
Trước đó, Israel yêu cầu Nga chỉ định các thành viên của phong trào Hamas là những "kẻ khủng bố".
-
Israel tăng cường tấn công Gaza, tuyên bố Hamas đang mất dần quyền kiểm soát miền Bắc dải đất này. Hamas cũng tuyên bố gây thiệt hại lớn cho Israel trong các cuộc giao tranh ác liệt.
-
Chi tiêu ngân sách của Israel tăng cao do chi phí quốc phòng tăng, cùng với các khoản trả trước cho các nhà cung cấp, chính quyền địa phương và cá nhân để hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn xung đột.
-
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo G7 đã xác nhận rằng Nga phải trả chi phí tổn thất cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
-
Một thanh niên 19 tuổi đã phải nhập viện do ngộ độc sau khi uống Coca-cola và một số trường hợp khác cũng ngộ độc do sử dụng đồ uống này đã được ghi nhận ở Zagreb và Varazdin, Croatia.
-
Một máy bay không người lái của quân đội Mỹ vừa bị lực lượng Houthi bắn hạ ngoài khơi Yemen, CNN dẫn nguồn tin từ quan chức quốc phòng cho biết.
-
Tài chính 20/02/2024 09:40:00Giá vàng giảm mạnh sau ngày vía Thần tài
-
Tài chính 12/01/2024 10:10:20Giá vàng bất ngờ tăng phi mã
-
Tài chính 19/02/2024 08:32:04Giá vàng SJC giảm đột ngột ngày vía Thần tài
-
Thế giới 08/04/2024 08:14:18Toàn bộ Nội các Chính phủ Nga sắp từ chức
-
Bản tin media 11/01/2024 09:18:18Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn lên tiếng về sự kiện Xá lợi tóc chùa Ba Vàng
-
Xã hội 15/01/2024 08:20:08Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Lược, 4 người tử vong
-
Ngày 8/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh, theo đó một phần tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị phong tỏa tại Nga có thể được “đổi” lấy tài sản bị phong tỏa của người Nga.
-
Ngày 8/11, tân Thủ tướng Slovakia - Robert Fico tuyên bố, nước này sẽ chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
-
Toàn bộ tài sản của các thực thể Nga nằm trong danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa nếu bị phát hiện ở Anh, trong khi các cá nhân sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này.