Thiếu trung thực, lãnh đạo CDO bị phạt nặng
16/03/2017 14:26:53
ANTT.VN – Đây không phải lần đầu tiên những người điều hành và quản lý của CDO bị “bêu” tên vì hành vi thiếu trung thực trong mua bán chứng khoán của doanh nghiệp này.

Tin liên quan

Trụ sở CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị tại 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày 13/3/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 cá nhân đều là các lãnh đạo của CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (HSX: CDO).

Tổng số tiền phạt đối với 3 cá nhân này là 43 triệu đồng. Nguyên nhân phạt, do các lãnh đạo công ty đã giao dịch "chui" cổ phiếu CDO hoặc giao dịch không đúng thời hạn đăng ký.

Cụ thể bà Nguyễn Thanh Tú, Thành viên HĐQT công ty, bị phạt 4 triệu đồng do ngày 17/10/2016, bà Thanh Tú đã mua 9.000 cổ phiếu CDO mà không báo cáo.

Ngoài ra, bà Vũ Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT công ty bị phạt 20 triệu đồng do giao dịch không đúng thời gian và khối lượng đã đăng ký. Cụ thể, bà Mai Anh đã đăng ký mua 350.000 cổ phiếu CDO từ ngày 14/09 đến ngày 13/10/2016 nhưng bà Mai Anh đã mua 87.700 cổ phiếu CDO vào ngày 13/09/2016. Tiếp đó từ đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ 21/10 đến 19/11/2016 nhưng đã thực hiện bán 278.500 cổ phiếu CDO từ ngày 24/10/2016 đến ngày 02/11/2016.

Ông Nguyễn Minh Quang, Kế toán trưởng công ty cũng bị phạt tổng cộng 19 triệu đồng với 2 lỗi không báo cáo về dự kiến giao dịch và giao dịch trước khi công bố thông tin. Các giao dịch của ông Quang cũng diễn ra thời điểm tháng 10 đến tháng 12/2016. Ngoài ra, ônG Quang còn bị phạt cảng cáo do giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đây không phải lần đầu tiên những người điều hành và quản lý của CDO bị “bêu” tên vì hành vi thiếu trung thực trong mua bán chứng khoán của doanh nghiệp này.

Trước đó, thành viên HĐQT ông Nguyễn Thái Bình đã mua vào - bán ra 2.000 cổ phiếu CDO từ ngày 04/09/2015 đến 09/09/2015 nhưng không CBTT. Đáng chú ý là chỉ mới vài tháng trước đó, ông Bình đã bị HOSE nhắc nhở vì hành vi tương tự: mua - bán 9.100 cổ phiếu CDO từ ngày 23/03/2015 đến 13/04/2015 không CBTT.

Một số giao dịch lớn khác của người nội bộ và người có liên quan không công bố thông tin như bà Trần Thị Thùy Dương, vợ Trưởng BKS Bùi Đăng Định bán 20.000 CP từ ngày 23/4 – 24/5/2015; bà Nguyễn Thị Hồng Thoan, em gái Kế toán trưởng Nguyễn Minh Quang mua 724.110 cổ phiếu CDO và bán 824.110 cổ phiếu CDO từ ngày 12/03/2015 đến 07/05/2015; trước đó, ngày 19/03/2015, vợ ông Quang là bà Hà Thị Lý cũng đã bán ra 200.000 cổ phiếu CDO.

Như đã đưa tin, lãnh đạo CDO thường xuyên đồng thời mua vào và bán ra cổ phiếu của doanh nghiệp này với khối lượng lớn.

Từ ngày 20/10 – 3/11/2016, người nội bộ và người có liên quan ở CDO đã đăng ký bán ra tới 5,3 triệu cổ phiếu CDO (chiếm 17% khối lượng lưu hành).

Ngay sau đó, mã cổ phiếu CDO đã có chuỗi “kinh hoàng” giảm sàn 34 phiên liên tiếp từ đầu tháng 12/2016 – đầu tháng 2/2017, cuốn bay 90% thị giá của CDO, từ mức đỉnh 37.200 đồng xuống dưới 4.000 đồng.

Trong một diễn biến khác, mẹ Chủ tịch CDO Vũ Đình Nhân - bà Lê Kim Thu vừa đăng ký mua vào 935.000 cổ phiếu CDO nhằm tăng gấp đôi sở hữu tại đây. Thời gian đăng ký từ ngày 17/3/2017 - 14/4/2017. 

Trước đó, từ ngày 11/2 - 11/3, bà Thu cũng đăng ký mua với số lượng tương tự song giao dịch không thành công. Lý do được đưa ra là "do biến động giá cổ phiếu".

Minh Trang

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến