Thông tư 15 của NHNN đi trúng đích
07/10/2015 11:35:43
ANTT.VN – Sau khi NHNN ban hành thông tư số 15 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ và có hiệu lực sau 3 ngày thay vì 45 ngày như thường lệ, giá đô la Mỹ đã ngay lập tức giảm mạnh về mức thấp kể từ quyết định tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng hồi trung tuần tháng 8.

Tin liên quan

 

Sáng nay (07/10), tại ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV, giá USD được niêm yết đồng loạt ở mức mua vào là 22.395 đồng/ USD và bán ra là 22.455 đồng/USD, giảm 35-45 USD so với giao dịch ngày hôm qua.

Ngân hàng Eximbank cũng giảm 25 đồng giá mua về mức 22.380 đồng/USD, trong khi giá bán là 22.460 đồng/USD - giảm 35 đồng so với sáng qua.

Thậm chí, ngân hàng Techcombank áp dụng giá giao dịch đồng bạc xanh tại 22.330 đồng/USD sau khi điều chỉnh giảm 70 đồng, giá bán còn 22.455 đồng/USD.

Trên thị trường, giá USD mua vào thấp nhất hiện ở mức 22.330 đồng/USD, cao nhất là 22.400 đồng/USD. Còn giá bán ra chỉ dao động ở biên độ hẹp 22.450 - 22.460 đồng/USD.

Trước đó, giá đô cũng đã có dấu hiệu giảm mạnh vào sáng qua (06/10), dần rời xa mức trần giao dịch đô la Mỹ cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

Giá giao dịch đô la Mỹ lao dốc sau khi NHNN ban hàng Thông tư 15 từ ngày 02/10/2015

Đây cũng là mức giá bán được ghi nhận thấp nhất kể từ sau quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng của NHNN thêm 1% lên mức 21.890 VND/USD vào ngày 19/08/2015. Cùng quyết định đó, biên độ cho phép của tỷ giá cũng được nới rộng +/-3%, tỷ giá trần là 22.547 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.233 VND/USD.

Quyết định này là để chủ động ứng phó với những diễn biến trên thị trường tài chính thế giới khi Trung Quốc phá giá đồng NDT và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới đây.

Đại diện NHNN – phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết NHNN đã cân nhắc rất kỹ trong quá trình soạn thảo chính sách, đã bàn bạc rất kỹ, và cuối cùng đã thống nhất điều chỉnh một mức tương đối lớn để tồn tại trong một thời gian dài.

Ngay sau quyết định của nhà điều hành, giá đô ngay lập tức áp sát trần ở hầu hết các ngân hàng thương mại, thị trường tự do loạn giá do tâm lý kỳ vọng của người dân về giá đô sẽ tiếp tục tăng.

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những động thái mạnh tay xử lý vấn đề găm giữ ngoại tệ khi hạ trần lãi suất tiền gửi USD của các tổ chức từ 0,25%/năm xuống còn 0% (chỉ là giữ hộ tiền) và cá nhân từ 0,75%/năm xuống còn 0,25%/năm.

Bước tiếp theo, ngày 2/10, NHNN ban hành Thông tư 15 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ. Thông tư có hiệu lực ngay sau 3 ngày chứ không có độ trễ 45 ngày như trước.

Thông tư 15 ra đời giúp NHNN chống đô la hóa nền kinh tế

Các chuyên gia tài chính đánh giá đây là những bước đi mạnh bạo của NHNN nhằm ngăn chặn thực trạng găm giữ ngoại tệ cuối năm của doanh nghiệp (DN), tăng sức hấp dẫn của VNĐ. Đây là việc thực thi chống đô la hóa mà Chính phủ đã định hướng. Quyết định này đã có tác động lớn đến các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán và bất động sản.

Cùng với các quy định cụ thể khác, Thông tư 15 đang được xem là biện pháp mới của Ngân hàng Nhà nước khi “đánh” vào vào tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ để gây áp lực lên tỷ giá.

Như vậy, bên cạnh quyết định hạ trần lãi suất tiền gửi USD, Thông tư 15 là bước đi tiếp theo trong lộ trình chống đô la hóa nền kinh tế đang được Ngân hàng Nhà nước triển khai quyết liệt.

Hoa Liên

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến