Dòng sự kiện:
Thủ đoạn buôn lậu thuốc tinh vi của sếp VN Pharma
16/03/2016 09:54:21
ANTT.VN – Ông Nguyễn Minh Hùng - SN 1978, trú tại quận 10, TPHCM nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần VN Pharma (Cty VN Pharma) vừa bị truy tố vì tội buôn lậu thuốc chữa ung thu.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Minh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần VN Pharma

Theo đó, Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội “Buôn lậu” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh, TP khác.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 - 9.2014, ông Nguyễn Minh Hùng - SN 1978, trú tại quận 10, TPHCM nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần VN Pharma (Cty VN Pharma) thông đồng với Võ Mạnh Cường (SN 1978, Giám đốc Cty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C) nhập lậu lô thuốc chữa ung thư mang tên H-Capita 500 mg Caplet.

Cơ quan chức năng xác định, lô thuốc H - Captia 500mg các đối tượng buôn lậu về Việt Nam có trị giá hơn 250.000 USD, tương đương hơn 5 tỉ đồng. Toàn bộ giấy tờ về lô thuốc trên do đối tượng Cường làm giả.

Điều đáng nói: kết quả giám định của Hội đồng giám định - Bộ Y tế cho thấy, lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet trên chứa 97% hoạt chất Capectitabine không rõ nguồn gốc, không sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Thế nhưng, điều nguy hiểm là số thuốc này sau đó được các đối tượng mang đi đấu thầu, cung cấp cho nhiều bệnh viện.

Ngô Anh Quốc - nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma đã giao nộp cho cơ quan điều tra một số giấy biên nhận chi tiền cho nhân viên phòng bán hàng để chi cho bác sĩ các bệnh viện mà Cty VN Pharma có quan hệ, với tổng số tiền gần 7,5 tỉ đồng...

Trước đó, ngày 23.9.2015, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Hùng và Vũ Mạnh Cường về hành vi buôn lậu.

Chiều và tối 19.9.2015, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiến hành bắt khẩn cấp cả hai bị can, đồng thời tiến hành khám xét trụ sở Công ty VN Pharma tại địa chỉ phường 14, quận 10, TP HCM. Sau khi bị bắt, ông Hùng đã được di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

D.C

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến