Dòng sự kiện:
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc nhiều địa điểm tại Nghệ An
23/07/2022 19:30:17
Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương, dâng hoa tại nhiều “địa chỉ đỏ” tại Nghệ An. Đồng thời, thăm và làm việc với Tập đoàn TH, khảo sát dự án Hồ thuỷ điện Bản Mồng.

Ngày 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi trong đoàn có các ông: Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại Khu Di tích Kim Liên, Thủ tướng Phạm Minh Chính thành kính dâng hoa tươi, dâng hương lên anh linh Người, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Cũng tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với 13 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317 và hơn 4.200 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên cung đường 15A và "tọa độ lửa" Truông Bồn.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, khảo sát thực tế tại Tập đoàn TH, TX. Thái Hòa nhằm có thêm niềm tin, thông tin, dữ liệu khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tiếp tục tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hơn nữa thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này.

Thủ Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, khảo sát thực tế tại Tập đoàn TH

Phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn TH, Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng Tập đoàn TH đã tập trung đầu tư vào một lĩnh vực kinh tế có nhiều rủi ro, khó khăn đó là nông nghiệp; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị tập đoàn TH tiếp tục phát huy thành quả phát triển trong suốt những năm qua; không chủ quan, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để phát triển; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân của tỉnh Nghệ An và các địa phương khác; mở rộng sản xuất, kinh doanh tại các nước, thực hiện tốt các thỏa thuận, cam kết, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam tại các nước.

Nhân dịp này, tại Tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 30 nhà văn hóa cấp xã miền núi khó khăn và 20 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có công với cách mạng tại huyện Nghĩa Đàn.

Sau khi làm việc với Tập đoàn TH, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đã đi khảo sát Dự án hồ thủy lợi Bản Mồng, huyện Quỳ Hợp. Đây là, công trình thủy nông lớn nhất Nghệ An, được phê duyệt từ năm 2009 với kinh phí 3.700 tỷ đồng nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành.

Thủ tướng nêu rõ, một trong những nguyên nhân dẫn tới dự án kéo dài, không đúng tiến độ, không hoàn thành dứt điểm, gây lãng phí là do việc phân bổ vốn đầu tư công dàn trải, manh mún, không trọng tâm, trọng điểm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo tại dự án này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một trong những nguyên nhân dẫn tới dự án kéo dài, không đúng tiến độ, không hoàn thành dứt điểm, gây lãng phí là do việc phân bổ vốn đầu tư công dàn trải, manh mún, không trọng tâm, trọng điểm.

Thực tiễn đang đặt ra bài toán khi có khoảng trống về pháp lý liên quan tới Luật Đầu tư công, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy định của pháp luật, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét phương án xử lý các vướng mắc về mặt pháp lý.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến