Dòng sự kiện:
Thừa Thiên - Huế thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng
24/09/2021 22:30:21
Thừa Thiên – Huế ghi nhận thêm 2 trường hợp trong cộng đồng (TX Hương Trà) và 2 trường hợp trong khu cách ly (huyện Phú Lộc).

Ngày 24/9, Ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, địa phương ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 3 trẻ nhỏ, gồm: 2 trẻ SN 2020 và 1 trẻ SN 2013. 

Trong số 4 ca nhiễm mới, có 2 trường hợp trong cộng đồng (xã Hương Chữ, TX Hương Trà) và 2 trường hợp trong khu cách ly (huyện Phú Lộc). Hiện, toàn tỉnh có 818 ca nhiễm COVID-19; 3 trường hợp tử vong và 97 trường hợp đang điều trị.

Xã Hương Chữ (TX. Hương Trà) nơi xuất hiện ổ dịch mới

Từ cuối tháng 4 đến nay, Thừa Thiên - Huế đã nhận 277.208 liều vắc-xin phòng COVID-19, gồm các loại và đã tổ chức tiêm mũi 1 cho 73.810 và 55.874 người đã tiêm 2 mũi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

Cụ thể, tiếp tục áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối với cụm dân cư khu vực cầu Quán Rớ, thuộc Tổ dân phố La Chữ Trung (đoạn từ nhà ông Hà Văn Có đến nhà ông Hà Văn Đạt gồm.

Áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực còn lại của phường Hương Chữ, TX Hương Trà.

Trong ngày, ngành y tế thực hiện 3.287 xét nghiệm PCR, 1.585 test nhanh kháng nguyên và thực hiện tiêm 4.434 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, Thừa Thiên Huế đã nhận 277.208 liều vắc-xin phòng COVID-19, gồm các loại: AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Đến nay, đã có 73.810 tiêm 1 mũi và 55.874 người đã tiêm 2 mũi.

Thúy Trinh 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến