Theo đó, 2 quan chức nổi tiếng gồm Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain của Pháp, ông Nasser Al-Khelaifi và cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Jerome Valcke.
Ông Jerome Valcke tại một cuộc họp báo ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 26/9/2014. Ảnh: AFP/TTXVN
Thông báo của các công tố viên Thụy Sĩ nêu rõ Văn phòng Tổng Công tố nước này đã mở cuộc điều tra đối với 2 nhân vật nói trên, trong đó cáo buộc ông Al-Khelaifi, mang quốc tịch Qatar, với vai trò là Giám đốc Điều hành Tập đoàn truyền thông BEIN MEDIA khi ký kết các thỏa thuận phi pháp liên quan việc bán bản quyền truyền hình cho các quốc gia tại các kỳ World Cup 2026 và 2030.
Các công tố viên Thụy Sĩ cũng đã thẩm vấn cựu Tổng Thư ký FIFA Valcke tại Geneva với vai trò "nghi can" do bị cáo buộc hưởng lợi phi pháp từ một doanh nhân trong lĩnh vực bản quyền thể thao có liên quan tới quyết định bán bản quyền truyền thông cho các quốc gia tại 4 kỳ World Cup năm 2018, 2022, 2026 và 2030.
Theo kết quả chạy đua giành quyền đăng cai World Cup, Nga và Qatar sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này vào năm 2018 và 2022, trong khi hai nước chủ nhà World Cup 2026 và 2030 hiện vẫn chưa quyết định.
Các công tố viên cho biết thêm giới chức Pháp, Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha đã phối hợp với Thụy Sĩ tiến hành tìm kiếm các bằng chứng để phục vụ cho cuộc điều tra nói trên.
Trước đó, hồi tháng 3/2016,giới chức Thụy Sĩ cũng đã tiến hành một cuộc điều tra đối với ông Valcke liên quan cáo buộc buông lỏng quản lý trong suốt thời gian giữ vai trò là cấp phó của cựu Chủ tịch FIFA đã bị cách chức, ông Sepp Blatter.
Hiện ông Valcke đang kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế tại thành phố Lausanne nhằm đòi hủy bỏ lệnh cấm ông hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trong 10 năm do bị cáo buộc tham nhũng.
Theo Báo Tin tức
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy