Dòng sự kiện:
Tìm ra thủ phạm phun thuốc diệt cỏ hàng trăm cây quất cảnh ở Thanh Hóa
24/01/2018 19:22:37
Liên quan đến vụ vườn quất cảnh Tết của nông dân ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bị kẻ xấu phun thuốc phá hoại gây thiệt hại hơn trăm triệu đồng, mới đây, công an đã tìm ra thủ phạm.

Ngày 24/1, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho hay, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Hà Thanh Liêm (SN 1966), trú tại xóm 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn để điều tra về vụ việc phun thuốc trừ cỏ phá hoại vườn quất cảnh của người dân.

Tại CQĐT, người này thừa nhận dùng thuốc diệt cỏ để phá hoại vườn quất của gia đình anh Lê Huy Việt và anh Vũ Đức Huế. Theo lời khai của Liêm, vì cho rằng gia đình 2 anh này gây khó khăn cho cuộc sống của mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Vườn quất cảnh chết rụi sau một đêm do bị phun thuốc trừ cỏ

Đêm 6/1, rạng sáng 7/1, lợi dụng vườn quất vắng người, Liêm đã sử dụng thuốc trừ cỏ pha vào bình và phun vào vườn quất gia đình anh Việt và anh Huế khiến hàng trăm cây quất cảnh đang chuẩn bị mang ra thị trường tiêu thụ dịp Tết bị chết rụi.

Sau đó, Liêm bỏ trốn khỏi địa phương, đến trốn ở huyện Thường Xuân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình điều tra, công an đã xác định Liêm là đối tượng nghi vấn và vận động ra đầu thú.

Như đã đưa tin, trước đó, ngày 8/1, gia đình Lê Huy Việt (43 tuổi) và anh Vũ Đức Huế (36 tuổi), trú tại thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn phát hiện vườn quất cảnh chuẩn bị cho dịp Tết của gia đình bỗng dưng chết héo, quả rụng đỏ gốc vì bị kẻ xấu phun thuốc trừ cỏ phá hoại.

Hậu quả, gia đình anh Việt thiệt hại khoảng 84 triệu đồng, còn gia đình anh Huế thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Gia đình 2 bị hại sau đó đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an về vụ viêc.

Lương Diễn
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến