Dòng sự kiện:
Tin mới nhất vụ cháu bé 23 ngày tuổi chết bất thường tại Thanh Hóa
04/12/2017 14:33:49
Đã 10 ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ việc cháu bé 23 ngày tuổi ở Thanh Hoá chết bất thường. Dự kiến trong tuần này, CQĐT Công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo thông tin về đưa kết luận điều tra.

Liên quan đến vụ án cháu bé 23 ngày tuổi chết bất thường tại TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa), ngày 4/12, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an sẽ sớm công bố kết luận về vụ việc để dư luận được nắm thông tin.

Đã 10 ngày trôi qua kể từ thời điểm vụ án xảy ra, đến nay CQĐT vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc. Theo Đại tá Oanh, vụ án còn nhiều tình tiết cần được làm rõ bởi đây là một vụ việc có nhiều tình tiết phát sinh phức tạp.

 Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

“Hiện nay, chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức trong việc làm rõ một số tình tiết mới của vụ án này. Trong tuần này, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ cố gắng tổ chức họp báo công bố kết quả, để dư luận nắm rõ thông tin”, Đại tá Oanh nói.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà riêng của gia đình vợ chồng anh Lê Hữu Thuận ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn.

Theo lời kể của bà Phạm Thị Xuân (SN 1952), bà nội cháu bé, vào thời điểm trên, trong lúc bà Xuân đang bế cháu trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt gồm 1 nam, một nữ đi xe máy, lao vào dùng dao khống chế. 2 người này đẩy bà Xuân ra phía cửa, bịt miệng bà, đồng thời đạp bà ngã rồi giằng đứa bé lên xe tẩu thoát.

Đến khoảng 9h ngày 27/11, bà Dương Thị Thơm (SN 1964), trú tại phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn trong lúc đi nhặt phế liệu đã phát hiện thi thể cháu bé tại bãi rác phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, cách nhà nạn nhân khoảng 10km.

Kết quả điều tra bước đầu, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định, bà Xuân là nghi phạm của vụ án; loại bỏ thông tin về vụ bắt cóc, tình tiết này là do bà Xuân dựng chuyện lên.

Lương Thị

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến