Dòng sự kiện:
Tỉnh Long An kiến nghị cấp thêm 600.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19
14/08/2021 05:50:10
Do hết vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm cho người dân, UBND tỉnh Long An đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục cung cấp vắc-xin cho địa phương thực hiện đúng tiến độ mà Trung ương chỉ đạo.

Theo kế hoạch, ngành y tế tỉnh Long An sẽ thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 1,36 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên. Trong đó giai đoạn 1 sẽ tiêm cho người dân ở 5 địa phương “vùng đỏ” gồm huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP. Tân An với số lượng dự kiến hơn 852.000 người; các huyện còn lại sẽ thực hiện tiêm giai đoạn 2.

Hết vắc-xin để tiêm cho dân, Long An kiến nghị Bộ Y tế cấp thêm 600.000 liều

Nhu cầu vắc-xin theo đề xuất của tỉnh hơn 2,54 triệu liều. Bộ Y tế cũng đã có văn bản thông báo sẽ cấp cho Long An gần 2,4 triệu liều trong năm 2021.

Tuy nhiên đến nay, Long An chỉ mới được phân bổ gần 400.000 liều. Toàn bộ số vắc-xin này đã được triển khai tiêm hết cho tuyến đầu chống dịch và người dân. Do thiếu thuốc nên hoạt động tiêm chủng đang phải tạm dừng, vì vậy Long An kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm 600.000 liều để tiếp tục triển khai tiêm ngừa đảm bảo tiến độ.

Hiện tỉnh Long An là một trong những địa phương có tình hình diễn biến phức tạp nhất cả nước, chỉ xếp sau TP.HCM và Bình Dương về số ca mắc Covid-19. Đến hết ngày 12/8, trên địa bàn ghi nhận 13.276 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 143 ca đã tử vong.

Tác giả: Vinh Quang

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến