Dòng sự kiện:
Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia
27/03/2023 16:47:32
Ông Woo Jong-soo được kỳ vọng sẽ phát huy năng lực chỉ huy trong việc điều tra, xử lý tội phạm tài chính, hành vi bạo lực ở các công trường xây dựng, bảo vệ tầng lớp yếu thế như phụ nữ và trẻ em.

Ông Woo Jong-soo.(Nguồn: Korean Times)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bổ nhiệm ông Woo Jong-soo làm Giám đốc Cơ quan Điều tra quốc gia, một tháng sau khi người tiền nhiệm là ông Chung Sun-sin từ chức do con trai vướng vào vụ bê bối bạo lực học đường.

Nhiệm kỳ 2 năm của tân Giám đốc Cơ quan Điều tra quốc gia sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 29/3.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, ông Woo Jong-soo đảm nhiệm chức Giám đốc Sở Cảnh sát khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi.

Ông từng giữ các chức vụ như Cục trưởng Cục hình sự Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Phó Giám đốc phụ trách điều tra thuộc Sở Cảnh sát thành phố Seoul, Phó Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia. Ông được đánh giá là một chuyên gia về điều tra, từng có kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận điều tra tuyến đầu của cảnh sát.

Tân Giám đốc Cơ quan Điều tra quốc gia cam kết sẽ nỗ lực hết sức cùng hơn 35.000 cảnh sát điều tra trên toàn quốc, đáp ứng kỳ vọng cao của người dân đối với công tác điều tra của cảnh sát.

Ông Woo Jong-soo được kỳ vọng sẽ phát huy năng lực chỉ huy trong việc điều tra, xử lý tội phạm tài chính, hành vi bạo lực ở các công trường xây dựng, bảo vệ tầng lớp yếu thế như phụ nữ và trẻ em.

Giám đốc Cơ quan Điều tra quốc gia Hàn Quốc có quyền chỉ huy Giám đốc Sở Cảnh sát của 18 tỉnh thành và lực lượng cảnh sát điều tra lên tới trên 30.000 người trên toàn quốc. Ở lĩnh vực điều tra, cương vị này có sức ảnh hưởng lớn hơn cả Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia./.

Tác giả: Khánh Vân

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến