Dòng sự kiện:
Tổng thống Mỹ dự kiến đọc Thông điệp Liên bang muộn hơn thường lệ
07/01/2024 08:37:45
Thông điệp Liên bang năm 2024 sẽ được đưa ra muộn hơn thường lệ, sau ngày "Siêu Thứ Ba" 5/3 khi cả hai đảng tổ chức các đề cử ở một số bang trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc hội tại Washington, DC, ngày 7/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thông báo Tổng thống Joe Biden đã được mời đọc Thông điệp Liên bang hàng năm trước Quốc hội vào ngày 7/3.

Trong tuyên bố, ông Mike Johnson nêu rõ: "Trong thời điểm thử thách lớn này đối với đất nước chúng ta, nghĩa vụ trang trọng của tôi là đưa ra lời mời này để Ngài đọc tại Phiên họp chung của Quốc hội vào Thứ Năm, ngày 7/3/2024, để Ngài có thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiến pháp Mỹ là báo cáo về tình hình liên bang."

Thông điệp Liên bang năm 2024 sẽ được đưa ra muộn hơn thường lệ, sau ngày "Siêu Thứ Ba" 5/3, một giai đoạn quan trọng khi cả hai đảng tổ chức các cuộc đề cử ở một số bang trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Trước đây, việc đọc Thông điệp Liên bang thường diễn ra vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2./.

Tác giả: Minh Thái

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến