Dòng sự kiện:
Tổng thống Mỹ kêu gọi Anh cẩn trọng trước Huawei
02/06/2019 18:00:54
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi chính phủ Anh cẩn trọng về kế hoạch cho phép tập đoàn Huawei tham gia vào dự án Thế hệ mạng di động thứ 5 (5G).

Tổng thống Trump tiếp tục cảnh báo về Huawei trước thềm chuyến thăm Anh vào ngày 3/6. Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times ngày 2/6, phóng viên đặt câu hỏi về thông tin cho rằng Anh lên kế hoạch sử dụng "một cách hạn chế" thiết bị của Huawei trong dự án 5G.

Tổng thống Trump đáp: “Anh có lựa chọn riêng, nhưng phải thận trọng trước nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Hai quốc gia hợp tác về chia sẻ thông tin tình báo nên Anh cần phải thật sự cảnh giác”.

Mỹ lâu nay cáo buộc Huawei bị chính phủ Trung Quốc kiểm soát để tiến hành hoạt động do thám, trở thành mối đe dọa an ninh quốc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Huawei và chính phủ Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc.

Chính phủ Tổng thống Trump từng đe dọa chấm dứt hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Anh nếu London kiên quyết sử dụng công nghệ và thiết bị Huawei trong mạng lưới 5G.

Trong khi đó, chính phủ Anh tuyên bố vẫn chưa có quyết định chính thức về việc Huawei tham gia dự án 5G.

Hồi tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố trình trạng khẩn cấp quốc gia, cấm doanh nghiệp Mỹ sử dụng thiết bị của các hãng công nghệ nước ngoài có nguy cơ đe dọa an ninh. Động thái này là nhắm vào Huawei, nhưng Nhà Trắng không nêu cụ thể công nghệ của quốc nào bị cấm.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ bán hoặc chuyển giao công nghệ Mỹ cho Huawei. Sau đó, nhiều công ty lần lượt ngừng hợp tác với Huawei, bao gồm Google ngừng cấp phép hệ điều hành Android cho tập đoàn này.

Nhiều người dùng điện thoại Huawei có thể gặp khó khăn sau khi Google ngừng cấp phép hệ điều hành Android cho tập đoàn này

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23/5 cáo buộc Huawei "không thành thật" về mối quan hệ với chính quyền Trung Quốc. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Mỹ liệt Huawei vào danh sách đen với cáo buộc Bắc Kinh dùng công nghệ của hãng này để do thám.

Phát biểu tại hội nghị an ninh thường niên Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 1/6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nhắc lại cáo buộc Huawei có "mối quan hệ quá gần gũi" với chính phủ Trung Quốc.

Theo Thanh niên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến