Dòng sự kiện:
Tổng thống Philippines ký ngân sách quốc gia năm 2024 trị giá 103 tỷ USD
21/12/2023 07:32:05
Ngân sách năm 2024 cao hơn 9,5% so với ngân sách năm 2023, chiếm 21,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 20/12, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đã ký ban hành Đạo luật Phân bổ chung (ngân sách quốc gia) năm 2024 trị giá 5,768 triệu tỷ peso (khoảng 103 tỷ USD), với mục đích làm cho nền kinh tế này trở nên ổn định và bền vững trong tương lai, đồng thời hỗ trợ chương trình nghị sự củng cố tài chính trung hạn.

Phát biểu tại lễ ký, ông Marcos đã nhấn mạnh Đạo luật Phân bổ chung năm 2024 "trình bày chi tiết kế hoạch chiến đấu của chúng ta trong cuộc chiến chống đói nghèo và chống nạn mù chữ, sản xuất lương thực và chấm dứt nạn đói, bảo vệ quê hương và biên giới, chữa trị người bệnh, duy trì sức khỏe cho người dân, tạo việc làm và hỗ trợ cho sinh kế".

Ngân sách năm 2024 cao hơn 9,5% so với ngân sách năm 2023, chiếm 21,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines.

Bộ trưởng Ngân sách Amenah Pangandaman cho biết ngân sách năm 2024 phân bổ phần lớn nhất cho lĩnh vực dịch vụ xã hội, bao gồm y tế, giáo dục, văn hóa, phát triển nhân lực, an sinh xã hội, phúc lợi và việc làm, cùng các lĩnh vực quan trọng khác.

Chính phủ Philippines dự báo GDP của nước này sẽ tăng 6-7% trong năm 2023, 6,5-7,5% trong năm 2024, trong khi đà tăng trưởng ước tính sẽ tiếp tục diễn ra trong khoảng thời gian còn lại của năm 2023 và vượt qua các nước láng giềng./.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến