Dòng sự kiện:
TP.HCM có 345 ca Covid-19 mỗi ngày, phát hiện hàng chục ca trong cộng đồng
02/07/2021 16:26:13
Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tình hình dịch bệnh tăng nhanh do tác nhân gây bệnh là chủng virus Delta có đặc tính lây nhiễm mạnh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong 10 ngày qua, từ ngày 23 đến nay trên địa bàn đã có hơn 3.400 trường hợp mắc Covid-19, trung bình 345 trường hợp mỗi ngày. Con số này cho thấy tình hình dịch bệnh ở thành phố diễn biến còn phức tạp và tính chất khó lường. Đó là nhận định được đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM sáng 2/7.

Báo cáo tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ 6h ngày 1/7 đến 6h ngày 2/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 533 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 460 trường hợp tại khu cách ly, khu phong tỏa, cách ly tại nhà đã xác định được nằm trong các chuỗi lây nhiễm trước đó, 2 trường hợp là dân quân trực khu phong tỏa tại Quận 5 và TP.Thủ Đức, 42 trường hợp phát hiện khi khám tại 15 bệnh viện và Trung tâm y tế, 1 trường hợp phát hiện khi xét nghiệm tầm soát mở rộng trong cộng đồng và 28 trường hợp đang điều tra bổ sung thông tin.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, tình hình dịch bệnh tăng nhanh do tác nhân gây bệnh là chủng virus Delta có đặc tính lây nhiễm mạnh. Từ 26/5 đến nay, TP.HCM đã trải qua 2 đợt dịch, cụ thể, từ 26/5 đến 14/6, bùng phát ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng với 590 trường hợp, và đợt 2 tính từ 15/6, các ca bệnh bùng phát trong hàng xóm, gia đình, nơi làm việc, đặc biệt các tòa nhà văn phòng, cơ sở chế biến thực phẩm đông lạnh...

Đến nay, TP.HCM ghi nhận hơn 530 ca tại các bệnh viện, tất cả được phát hiện qua khám sàng lọc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 25 trường hợp được phát hiện, cao điểm có ngày lên tới 62 ca. Đây là các ca mắc chỉ điểm, từ đó truy vết ra các ổ dịch tại nhà trọ, cụm dân cư, chợ đầu mối và xâm nhập vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã sử dụng 128.520 bộ xét nghiệm nhanh và cung cấp thêm cho các quận, huyện 169.000 bộ xét nghiệm nhanh. Bên cạnh đó, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 4 (khởi động từ ngày 19/6, triển khai chính thức trưa 21/6), tính đến hết ngày 1/7, đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 839.706 người (chiếm tỷ lệ 104% trong tổng liều vaccine là 816.000), có 112.196 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc (chiếm tỷ lệ 11,8%). Có 781 trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm, trong đó 101 trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm (gồm: 33 trường hợp độ 1; 48 trường hợp độ 2; 18 trường hợp độ 3; 2 trường hợp độ 4). Tất cả các trường hợp này đều được theo dõi sát và hiện giờ đều ổn định.

Tác giả: Kim Dung

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến