Dòng sự kiện:
TP.HCM sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng
31/05/2021 05:39:39
Thông tin này được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 30/5.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, trong đó ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm ngay các thành viên điểm bầu cử có hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đi bầu cử;  công nhân, người lao động các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao.

Ông Phong cũng chỉ đạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp với Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y dược TP.HCM huy động sinh viên năm cuối tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo công suất 50.000 mẫu/ngày.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP.HCM ở quận Bình Thạch. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong hai ngày qua, thành phố đã lấy hơn 50.000 mẫu xét nghiệm. Thành phố sự kiến sẽ kích hoạt công suất lấy trên 100.000 mẫu/ngày để phát hiện nhanh các ca mắc, sớm kiểm soát dịch.

Theo ông Bỉnh, hiện thành phố có hơn 400 đội lấy mẫu trên toàn thành phố, bao gồm nhân viên hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế, Trạm Y tế, nhân viên từ các bệnh viện... Ngoài ra, Sở Y tế còn điều động thêm khoảng 400 sinh viên từ các trường đại học y khoa, triển khai lấy mẫu xét nghiệm thần tốc.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, cho biết những ngày qua nhân viên y tế đang dồn lực lấy mẫu các khu vực phong tỏa, có ca nhiễm, ca nghi nhiễm. Trong mấy ngày qua, thành phố đang lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân sống tại các phường 3, 5, 9, 14, 15, thuộc quận Gò Vấp. 

Sau hơn 20 ngày không có ca mắc mới trong cộng động, ngày 18/5 TP.HCM ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên tại TP Thủ Đức. Người này là bệnh nhân 4514, làm kiểm toán tại công ty ở quận 3. Kế đến là nữ đồng nghiệp của nam bệnh nhân này ở quân 7.

Ngày 20/5, thành phố ghi nhận chuỗi lây nhiễm liên quan đến quán bánh canh O Thanh ở quận 3, với 7 ca dương tính với nCoV.

Từ ngày 27/5 đến nay, thành phố ghi nhận thêm hai chuỗi lây nhiễm mới liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và vợ chồng thai phụ phát hiện bệnh ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.Tính đến tối 30/5, đã có tổng cộng 147 ca bệnh liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm này. 

Tác giả: Tú Anh

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến