Dòng sự kiện:
Trung Quốc bắt thêm 6 người sau vụ nổ nhà máy hóa chất
14/04/2019 21:00:08
Tổng cộng 9 nghi phạm đã bị bắt vì liên quan tới vụ nổ nhà máy hóa chất ở Diên Thành khiến 78 người thiệt mạng.

Lính cứu hỏa Trung Quốc tại hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất Thiên Gia Nghi hôm 22/3. Ảnh: Reuters.

Chính quyền thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 13/4 thông báo trên Weibo cho hay 6 nhân viên công ty hóa chất Thiên Gia Nghi phải chịu "trách nhiệm chính" và bị áp dụng "biện pháp cưỡng chế hình sự", thuật ngữ chỉ việc bắt giam hoặc quản thúc tại gia, liên quan tới vụ nổ lớn ở nhà máy này tháng trước.

Vụ nổ ở nhà máy hóa chất ở Diêm Thành hôm 21/3 là một trong những thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất tại Trung Quốc gần đây, dẫn tới việc nhà máy phải đóng cửa. Sóng xung kích từ vụ nổ phá hủy cả một khu công nghiệp, thổi tung cửa sổ nhà cửa xung quanh, gây ra hỏa hoạn lớn khiến 78 người thiệt mạng, 617 người bị thương.

Trước đó, ba người đã bị bắt vì liên quan tới vụ nổ. Chính quyền cũng thông báo sẽ "áp dụng các biện pháp" đối với công ty hóa chất Thiên Gia Nghi cũng như công ty mẹ là Tập đoàn Nghê Gia Hạng Giang Tô. Công ty Thiên Gia Nghi có 195 nhân viên, thành lập năm 2007, chủ yếu sản xuất nguyên liệu hóa học thô bao gồm anisole, một hợp chất dễ cháy.

Công ty này từng nhiều lần vi phạm quy định bảo vệ môi trường. Năm 2015 và 2017, công ty bị phạt vì vi phạm quy định quản lý chất thải rắn và nước.

Tai nạn công nghiệp gây chết người rất phổ biến ở Trung Quốc, nơi quy định về an toàn được thực thi kém. Tháng 11/2018, một vụ rò rỉ khí đốt tại nhà máy ở Trương Gia Khẩu, miền bắc Trung Quốc, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022, đã khiến 24 người chết và 21 người bị thương. Năm 2015, vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân, thành phố cảng phía bắc Trung Quốc khiến 165 người thiệt mạng.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến