Dòng sự kiện:
Trung Quốc không có thêm ca nhiễm trong nước, Hàn Quốc có 147 ca mới
21/03/2020 13:14:05
Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 41 ca nhiễm mới, toàn bộ từ nước ngoài trong khi đó tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc tăng thêm 147 ca lên 8.799 ca.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 19/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 21/3, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết liên tiếp trong ba ngày qua, nước này không ghi nhận ca mới nào trong nước lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-9.

Theo NHC, ngày 20/3, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 41 ca nhiễm mới, toàn bộ từ nước ngoài, gồm 14 ca ở thủ đô Bắc Kinh, chín ca ở Thượng Hải, bảy ca ở tỉnh Quảng Đông và bốn ca ở tỉnh Phúc Kiến.

Các tỉnh khác như Chiết Giang, Sơn Đông và Thiểm Tây với mỗi tỉnh ghi nhận hai ca nhiễm mới từ nước ngoài và một ca ở tỉnh Tứ Xuyên. Như vậy, tính đến sáng 21/3, Trung Quốc ghi nhận 269 ca nhiễm từ nước ngoài.

Cũng trong ngày 20/3, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận bảy ca tử vong (toàn bộ ở tỉnh Hồ Bắc) và 36 ca nghi nhiễm mới, 590 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi phục hồi trong khi số bệnh nhân bệnh nặng đã giảm 173 người xuống còn 1.963 người.

Cho đến nay, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.008 người, trong đó có 6.013 bệnh nhân đang được điều trị, 71.740 bệnh nhân được xuất viện sau khi phục hồi và 3.255 bệnh nhân tử vong.

Trong khi đó, tính đến sáng 21/3, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận 256 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có bốn ca tử vong. Đặc khu hành chính Macau ghi nhận 17 ca nhiễm và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận 135 ca nhiễm trong đó có hai ca tử vong.

Sáng cùng ngày, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng thêm 147 ca lên 8.799 ca. Số ca tử vong tăng thêm tám ca lên 102 ca trong khi số ca hồi phục là 2.612 ca.

Tại hai tâm dịch là thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang, số ca mắc bệnh COVID-19 đã giảm, nhưng tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, số ca mắc bệnh lại có chiều hướng gia tăng (hiện đã lên tới hơn 600 ca).

Số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tổng cộng đã có 151 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly đối với các du khách từ Hàn Quốc.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến