Dòng sự kiện:
Trước "bờ" huỷ niêm yết, Vang Thăng Long lần đầu tăng vốn sau 5 năm
15/04/2023 10:00:50
Tại ngày 31/12/2022, mặc dù vốn điều lệ của Vang Thăng Long là 50,6 tỷ đồng nhưng công ty lại “ôm” số lỗ luỹ kế lên tới 62,8 tỷ đồng.

Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VTL của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, báo hiệu nốt trầm sau “thời vàng" của thương hiệu rượu nội địa này.

Thăng trầm của Vang Thăng Long

Tiền thân của Vang Thăng Long là Xí nghiệp Nước Giải khát Thăng Long, được thành lập năm 1989 thuộc Công ty Rượu bia Hà Nội. Đến năm 2001, công ty cổ phần hoá với vốn điều lệ đạt 11,6 tỷ đồng.

4 năm sau đó, Vang Thăng Long chính thức bước chân lên sàn chứng khoán với mã niêm yết tại HNX là VTL. Vốn điều lệ lúc đó của công ty là 18 tỷ đồng, trong đó chiếm 40% là sở hữu nhà nước.

Giai đoạn 5 năm từ 2006-2010, tình hình kinh doanh của Vang Thăng Long khả quan với doanh thu liên tục tăng trưởng đều qua các năm, cao nhất vào năm 2010 với 96 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong những năm tiếp theo, công ty vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với những con số “đáng buồn". Trong bối cảnh thị trường rượu vẫn liên tục tăng trưởng, doanh thu của Vang Thăng Long qua các năm không có nhiều sự đột biến, còn lợi nhuận chỉ còn duy trì ở mức từ 2 tỷ đến 4 tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2012, công ty ghi nhận khoản lỗ gần 2,4 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Vang Thăng Long dần chuyển mình, thoát lỗ, tình hình sản xuất kinh doanh có tín hiệu khả quan hơn khi báo lãi tăng dần theo các năm, Đáng chú ý, năm 2018, công ty báo lãi 13,7 tỷ đồng. Đây cũng là đỉnh lãi suất cao nhất trong lịch sử kinh doanh của VTL.

Tưởng chừng Vang Thăng Long sẽ duy trì được mức tăng trưởng trên nhưng tình hình kinh doanh của công ty những năm sau đó vẫn tiếp tục chìm trong thua lỗ với đỉnh điểm số lỗ hơn 35 tỷ đồng trong năm 2022.

Cụ thể hơn về tình hình kinh doanh trong năm 2022, theo báo cáo tài chính kiểm toán. Vang Thăng Long ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 80 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với biên độ tăng nhanh của giá vốn hàng bán dẫn đến công ty lỗ gộp 2,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty còn ghi nhận thêm khoản lỗ khác hơn 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 báo lãi 10,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Vang Thăng Long lỗ 35,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi.

Về tình hình tài chính, vốn điều lệ của Vang Thăng Long tính đến ngày 31/12/2022 là 50,6 tỷ đồng trong khi công ty đang “ôm” số lỗ luỹ kế lên tới 62,8 tỷ đồng.

Đây cũng chính là lý do mà HNX đưa ra trước thông báo về khả năng huỷ niêm yết VTL đã được nhắc đến đầu bài.

5 năm "chờ" tăng vốn điều lệ

Trước bối cảnh trên, Vang Thăng Long đã có văn bản giải trình về vấn đề này. Công ty cho biết, trong năm 2022, công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng của Nghị định 100 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với nhiều chế tài mạnh.

Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn và hạn chế sử dụng tất cả các loại đồ uống có cồn nên sức mua vẫn có phần còn hạn chế so với mọi năm.

Sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh làm sản lượng tiêu thụ vang của công ty sụt giảm, dòng tiền thu hồi chậm, phải tăng nguồn vốn vay từ Ngân hàng và các cá nhân dẫn tới chi phí tăng cao và kết quả kinh doanh giảm sút. Thêm vào đó, lãi suất ngân hàng tăng cũng làm tăng chi phí tài chính của công ty và ảnh hưởng kết quả kinh doanh.

Để khắc phục tình trạng thua lỗ, VTL đề ra một số giải pháp trong năm 2023. Theo đó, đối với công tác thị trường, công ty sẽ có một số giải pháp như mở rộng mạng lưới nhà phân phối tại miền Trung và miền Nam, xây dựng lại cơ cấu giá bán hàng hóa cho các kênh tiêu thụ trọng điểm, thay đổi hình thức hợp tác với các nhà phân phối để phát triển thị trường.

Công ty cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 50,6 tỷ đồng lên 101,2 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đây là lần tăng vốn điều lệ đầu tiên kể từ năm 2018 của Vang Thăng Long.

Công ty cho biết đang trong quá trình thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm tái cơ cấu nợ, giảm áp lực tài chính và bổ sung vốn lưu động. Khoản vốn tăng thêm này sẽ giúp công ty có thêm nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty không bị gián đoạn vị thiếu vốn.

Dự kiến, Vang Thăng Long sẽ hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 4/2023. Sau khi tăng vốn điều lệ, công ty sẽ bước đầu khắc phục được tình trạng thâm vốn chủ sở hữu và từng bước cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó vào tháng 8/2022, HNX đã có quyết định đưa cổ phiếu VTL vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) kể từ ngày 6/9/2022.

Theo đó, lý do được HNX đưa ra là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm là số âm.


Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến