Dòng sự kiện:
Từ vụ rải hàng nghìn tờ rơi trên đường phố Đà Lạt, phá ổ nhóm cho vay lãi nặng
02/03/2022 19:33:32
T.T.H bị bắt quả tang khi đang rải tờ rơi “Gọi tiền có liền 0792 361 xxx” trên đường phố Đà Lạt. Đối tượng khai chỉ trong mười mấy ngày qua đã cùng Đ.T.N.L cho 12 người vay tiền với lãi suất từ 25-32%/tháng.

T.T.H bị công an tạm giữ

Ngày 2/3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ T.T.H (23 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 1/3, H. bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang rải tờ rơi “Gọi tiền có liền 0792 361 xxx” trên một tuyến phố ở Đà Lạt.

Theo lời khai ban đầu của H., giữa tháng 2 vừa qua, đối tượng đã cùng Đ.T.N.L (nữ, 31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) từ Đồng Nai lên TP Đà Lạt, thuê nhà trọ trên đường Đặng Thái Thân (phường 3) sống chung.

Cặp đôi này in hàng nghìn tờ rơi với nội dung “Gọi tiền có liền 0792 361 xxx” rồi rải trên các tuyến phố ở Đà Lạt với mục đích cho vay nặng lãi.

Tờ rơi 2 đối tượng rải trên đường phố Đà Lạt

Từ 14/2 đến khi bị bắt giữ (1/3), H.và L. rải khoảng 1.500 tờ rơi trên nhiều tuyến đường ở TP.Đà Lạt và đã cho 12 người vay với tổng số tiền trên 90 triệu đồng (mỗi người vay từ 5-10 triệu đồng).

Chiêu thức của các đối tượng như sau, mỗi khi nhận cuộc gọi xin vay tiền, H. đến tận nhà người vừa điện thoại để xác minh; yêu cầu người này viết giấy vay tiền, đồng thời giữ giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe.

Khi cho vay 10 triệu đồng thời hạn 1 tháng, H. chỉ đưa 9 triệu đồng, giữ lại 1 triệu đồng (500.000 đồng tiền “làm hồ sơ vay” và 500.000 đồng là tiền thu hồi vốn ngày đầu).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lãi suất H. cho các con nợ vay lên tới 25-32%/tháng. Đến nay, số tiền lãi mà đối tượng thu lợi bất hợp pháp từ người vay gần 17 triệu đồng.

Tác giả: Kim Anh

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến