Dòng sự kiện:
Tưng bừng Lễ hội Đua thuyền mừng Tết độc lập của người Quảng Bình
02/09/2017 19:03:37
Cứ vào dịp 2/9 hàng năm, người dân Quảng Bình và du khách thập phương lại náo nức chờ đợi Lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là cách ăn mừng Tết độc lập đặc trưng của người dân nơi đây.

Với đặc trưng của vùng chiêm trũng, Lệ Thủy ngày xưa thường cầu mưa “lấy nước để uống, lấy ruộng để cày’’. Mùa hạn, dân làng cúng lễ và ’’hô huầy’’ đẩy thuyền xuống sông. Các làng xã thi nhau việc chuẩn bị thuyền tốt, trai bơi tài, người lái giỏi để thi thố. Lâu dần tục lệ đã biến thành ngày hội chung của cả huyện, rồi lan ra cả tỉnh.

Cũng giống mọi năm, vào dịp 2/9, Lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) luôn thu hút sự quan tâm, mong đợi của hàng nghìn người tham gia, cổ vũ.

Và năm nay, Lễ hội đua thuyền thêm háo hức và tự hào khi mới đây, điệu hò khoan Lệ Thủy trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp vinh dự đón nhận Bằng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch.

Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang trở thành một nét đẹp và hoạt động không thể thiếu đối với người dân nơi đây.

Hội đua thuyền kéo dài cả tháng mới đủ cho việc tập dượt, tranh giải thôn xã, huyện, có năm là toàn tỉnh. Người dân náo nức chuẩn bị hội, “khuấy động’’ một vùng sông nước. Khách thập phương "cơm đùm cơm nắm" đổ về huyện, ngủ lại qua đêm chờ xem hội đua thuyền.

Đường bơi trong các cuộc đua thường trên dưới 20 km tùy theo giải cấp xã hay huyện, tỉnh.

Sau đây là một số hình ảnh của Lễ hội đua thuyền mừng Tết độc lập của người dân Quảng Bình:

Nhiều người dân luyện tập bơi thuyền cả năm chỉ chờ dịp Tết độc lập để tranh tài với đội bạn.  

Đua thuyền trở thành hoạt động không thể thiếu trong Tết độc lập của người dân Quảng Bình.

Không chỉ những người tham gia bơi thuyền mà những người cổ vũ cũng hào hứng không kém.


Mọi vật dụng có thể phát ra tiếng động được người dân đem ra để cổ vũ cho các đội đua.
(Ảnh: Xuân Tài)

                                                                              Xuân Hương
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến