Dòng sự kiện:
Tướng Cao Ngọc Oánh nhận quyết định nghỉ hưu
31/10/2014 12:13:22
ANTT.VN - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ngỉ hưu theo chế độ với một số cán bộ từ 1/11/2014, trong đó có Trung tướng Cao Ngọc Oánh.

Tin liên quan


Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ ngày 1/11/2014 trong đó có Trung tướng Cao Ngọc Oánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng Cục VIII) – Bộ Công an.

Trung tướng Cao Ngọc Oánh 

Trung tướng Cao Ngọc Oánh sinh năm 1954 tại Quảng Bình. Năm 2000, ông được điều chuyển từ vị trí Giám đốc công an tỉnh Quảng Bình ra làm Cục trưởng cảnh sát kinh tế. Thời kỳ đó, nhiều vụ án buôn lậu và tham nhũng lớn như Lã Thị Kim Oanh, Hang Dơi... các vụ về thuế VAT đã được triệt phá. Năm 2001, ông được bổ nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát. Năm 2003, đồng chí Trung tướng  kiêm thêm cương vị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Trọng Huy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an thôi giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1/11/2014 để Bộ Công an quyết định thực hiện chế độ hưu trí theo quy định.

Thu Thủy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến