Dòng sự kiện:
Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga
14/03/2023 11:18:40
Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm 13/3 báo cáo rằng viện trợ quân sự lớn của Mỹ và EU cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã khiến Ukraine trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới.

Ukraine cũng trở thành nước nhập khẩu vũ khí đứng thứ 14 toàn cầu trong giai đoạn 5 năm (tính từ 2018 đến 2022), chiếm khoảng 2% nhập khẩu vũ khí toàn cầu, vẫn theo SIPRI.

Tổ hợp HIMARS - một trong các hệ thống vũ khí hiện đại được Mỹ cung cấp cho Ukraine thời gian qua. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ.

SIPRI cho hay, chuyển giao vũ khí quốc tế ở cấp độ toàn cầu giảm 5,1% trong 5 năm qua, nhưng nhập khẩu vũ khí của các nước châu Âu tăng mạnh 47%, riêng các nước NATO ở châu Âu tăng nhập vũ khí tới 65% do muốn đối phó với điều họ gọi là mối đe dọa từ Nga.

Pieter D. Wezeman - nhà nghiên cứu cao cấp của SIPRI nói thêm rằng các nước châu ÂU hiện nay muốn "nhập thêm vũ khí và nhập nhanh hơn"./.

Tác giả: Trung Hiếu

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến