Dòng sự kiện:
Vào khách sạn tâm sự, đôi tình nhân bị trộm xe hơi
26/12/2017 09:12:02
Phát hiện đôi trai gái tâm sự trong phòng khách sạn nhưng quên khóa cửa, tên trộm lẻn vào khoắng hết đồ và lấy luôn chìa khóa xe hơi, lái ô tô Toyota Fortuner về nhà.

Ngày 25/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Hoàng Đức (28 tuổi), trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Lê Hoàng Đức tại phiên tòa. Ảnh: PLO

Trước đó vào đêm 11/4, Đức chạy xe tới 1 khách sạn ở phường Lê Lợi, TP Vinh nhằm theo dõi xem có phòng khách sạn nào sơ hở sẽ lấy trộm. Nói với nhân viên lễ tân đã có bạn thuê sẵn phòng, hắn ta đi thẳng lên tầng 2; vừa đi vừa lấy tay và mũ lưỡi trai che mặt nhằm tránh bị camera phát hiện.

Thấy phòng của cặp nam nữ đang mải tâm sự dưới ánh đèn mờ quên khóa cửa, Đức lẻn vào khoắng 2 chiếc điện thoại đắt tiền, đồng hồ thời trang, ví tiền và chìa khóa ô tô biển Nghệ An của cô gái mượn người thân để đi đón tình nhân từ TP HCM ra thăm.

Tin trên báo VnExpress, cầm số tài sản lấy trộm, Đức xuống lấy xe máy chạy về nhà riêng cất hết tang vật rồi đón xe ôm cầm chìa khóa ô tô lấy trộm quay trở lại khách sạn, lái xe của nạn nhân đem tới một chung cư cất giấu.

Tổng giá trị tài sản Đức trộm trót lọt trên 800 triệu đồng. Rạng sáng hôm sau, đôi tình nhân tỉnh giấc, phát hiện mất trộm nên trình báo công an.

3 ngày sau, cảnh sát bắt Đức tại nhà riêng khi trên tay y đang đeo đồng hồ và sử dụng điện thoại của bị hại.

Chiếc xe tang vật Toyota Fortuner Đức lấy trộm (Ảnh: Plo)

Báo Pháp luật TP HCM cho biết, Đức từng làm tài xế cho 1 hãng taxi được khoảng 2 năm thì bị đuổi việc. Đối tượng này có tiền án về Tội cướp tài sản, lĩnh án 6 năm tù giam. Năm 2016, Công an TP Vinh từng bắt Đức về hành vi trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, khi đang điều tra, thấy Đức có bệnh lý tâm thần nên công an cho đối tượng tại ngoại.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Đức tiếp tục có biểu hiện tâm thần, đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với đối tượng. Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định kết luận: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và thời điểm giám định, Đức có bệnh rối loạn loại phân liệt. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh có mã số F21. Trong khi phạm tội và tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn tiến triển. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Trước tòa, Đức thừa nhận hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên bị cáo 7 năm tù giam.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến