Dòng sự kiện:
Vẻ đẹp thân thiện của những 'bóng hồng' Công an Thừa Thiên - Huế
08/03/2018 13:33:45
Trong mắt người dân ở Thừa Thiên – Huế, những ‘bóng hồng’ trong ngành công an không chỉ mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc mà còn thân thiện, ấm áp với người dân.

Sau hơn 2 năm, việc Công an Thừa Thiên – Huế tung lực lượng nữ CSGT xuống đường làm nhiệm vụ không chỉ giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông mà còn để nâng cao hình ảnh người chiến sĩ CSGT, thân thiện, giúp mọi người nâng cao ý thức tham gia giao thông, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Các nữ CSGT này sẽ làm nhiệm vụ từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày tại 6 nút giao thông trên địa bàn TP Huế. Nhiệm vụ chính của các nữ CSGT là đứng trên bục giữa ngã tư đường và trước cụm đèn tín hiệu để điều tiết giao thông, chỉ dẫn giao thông và giúp người tham gia giao thông khi gặp khó khăn trên đường.

Một nữ CSGT cẩn thận hướng dẫn một cụ già qua đường Lê Lợi (TP Huế).

Kiên quyết trong công tác xử lý các “ma men” vi phạm luật giao thông dịp giáp Tết nguyên đán 2018.

Các nữ cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập Cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệt tình phối hợp hướng dẫn cho du khách thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.

Năng nổ trong các hoạt động phong trào, tạo hình ảnh nữ công an “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

Ấm tình trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh có công, neo đơn, khó khăn.

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến