Dòng sự kiện:
Vì sao một Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị đình chỉ công tác?
02/09/2021 13:48:09
Một phó Chủ tịch xã ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị tạm đình chỉ công tác do ký xác nhận để công dân ở vùng dịch, nơi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đi về địa phương.

Ngày 2/9, thông tin từ UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thạch

Theo đó, UBND huyện Đức Thọ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân (nhiệm kỳ 2021-2026). Thời gian tạm đình chỉ công tác kể từ 20 giờ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

Lý do ông Trần Văn Thạch bị đình chỉ công tác là do chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 không nghiêm túc. Cụ thể, ký xác nhận để công dân ở vùng dịch, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đi về địa phương.

Trước đó, cũng tại tỉnh Hà Tĩnh, 2 Phó chủ tịch xã ở huyện Cẩm Xuyên là ông Thái Văn Thụ, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng và ông Hoàng Minh Tân, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cũng bị tạm đình chỉ công tác vì việc tương tự.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến