Dòng sự kiện:
Vì sao TP HCM tăng hơn 1.200 F0 nhưng 'không có' ca tử vong ngày 21/11?
22/11/2021 13:57:50
Theo bản tin của Bộ Y tế, TP HCM ghi nhận 1.265 ca mắc Covid-19 trong ngày 21/11, cao nhất 63 tỉnh thành. Tuy nhiên trong 76 trường hợp tử vong qua 24 giờ, không có bệnh nhân nào tại TP HCM.

Bản tin tình hình chống dịch tối 21/11 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 20/11 đến 16h ngày 21/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.889 ca nhiễm mới. Riêng TP HCM tăng đến 1.265 bệnh nhân, cao nhất trong 63 tỉnh thành và tăng đến 219 ca so với ngày trước đó.

Ở thống kê số ca tử vong, Bộ Y tế cho biết trong ngày 21/11, Việt Nam ghi nhận 76 ca tử vong tại Bình Dương (15), Long An (8 ), An Giang (7), Đồng Nai (7), Tiền Giang (6), Cần Thơ (6), Tây Ninh (5), Kiên Giang (5), Sóc Trăng (4), Bạc Liêu (4), Bình Thuận (3), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Quảng Ngãi và Cà Mau (mỗi nơi một ca). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 97 ca.

Thống kê này khiến nhiều người ngạc nhiên khi TP HCM là địa phương có tổng số ca mắc cao nhất, và nhiều ngày qua luôn là nơi có nhiều ca tử vong áp đảo nhưng ngày 21/11 lại không hề có ca tử vong.

Bệnh nhân Covid-19 nặng, điều trị tại TP HCM.

Sáng 22/11 phản hồi câu hỏi của PV Dân trí, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế), đơn vị cập nhật chính thức tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam cho biết, lý do không có thông tin bệnh nhân Covid-19 tử vong tại TP HCM trong ngày 21/11 là vì địa phương... báo muộn.

Theo ông Đình Anh, đến sáng nay TP HCM đã báo cáo bổ sung số ca tử vong của ngày hôm qua cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế). Tuy nhiên đơn vị này chưa báo số lượng cụ thể về cho Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng. Ngoài ra vì mỗi ngày, Bộ Y tế chỉ thông tin số ca mắc mới của cả nước một lần, nên số trường hợp F0 tử vong ngày 21/11 của TP HCM sẽ được cộng dồn trong bản tin tối 18 giờ ngày 22/11.

Theo cập nhật mới nhất từ Cổng thông tin Covid-19 TP HCM, trong ngày 21/11 địa phương có 50 ca tử vong, 815 ca F0 khỏi bệnh được xuất viện.

Trong một diễn biến khác, từ sáng 22/11 tất cả quận huyện tại TP HCM đã bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 cho đối tượng trẻ 12-17 tuổi. Theo kế hoạch từ Sở Y tế TP HCM, chiến dịch tiêm chủng này tập trung thực hiện từ nay đến 28/11.

Tác giả: Hoàng Lê

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến