Dòng sự kiện:
Vợ chồng ông Nguyễn Quốc Khánh: Phúc bất trùng lai…
13/03/2017 13:22:17
Ngày 20/7/2015, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng Nguyễn Việt Sơn chính thức trao quyết định số 83 phân công nhiệm vụ cho bà Vũ Thúy Huệ - Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương, đại diện Tổng cục Năng lượng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Bà Vũ Thúy Huệ nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương, đại diện Tổng cục Năng lượng tại thành phố Hồ Chí Minh

Với quyết định này, bà Vũ Thúy Huệ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục Năng lượng tại khu vực phía Nam theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, xây dựng để trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm cho đại diện phía Nam của Tổng cục Năng lượng.

Trước khi nhậm chức Phó vụ trưởng, bà Huệ từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC), doanh nghiệp trực thuộc thuộc PVN.

Tuy nhiên, thời gian điều hành tại PV EIC, bà Huệ dính vào những cáo buộc sai phạm do chính “nội bộ” công ty này tố cáo. Theo đó, năm 2013, Tổng giám đốc PVN khi đó là ông Đỗ Văn Hậu đã ra Quyết định lập đoàn kiểm tra các dấu hiệu sai phạm tại PV EIC.

Kết thúc quá trình kiểm tra, những sai phạm được PVN chỉ ra bà bà Huệ cũng rời vị trí điều hành, chuyển sang Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV)giữ vị trí kiểm soát viên chuyên trách phụ trách chung của TKV.

Bà Huệ giữ chức trách tại TKV chỉ một thời gian ngắn, như đã nói, đến tháng 7/2015, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã “nhận” và “chuyển” bà trở thành vụ phó vụ năng lượng phí Nam.

Thế nhưng, vào cuối tháng 10 năm 2016, sau khi Ủy ban Kiểm trang Trung ương có thông báo số 138 về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng, thì vài ngày sau đó, Ban cán sự đảng của bộ này đã chỉ đạo rà soát, thống nhất ban hành Nghị quyết xử lý một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm không đúng quy định. Theo đó, bà Vũ Thúy Huệ bị Bộ Công thương thu hồi quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ phó trước đó. Bà Huệ hiện nay cũng chính thức thôi việc tại Bộ Công thương “theo nguyện vọng cá nhân”.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, chồng bà Vũ Thúy Huệ, cũng chính thức bị điều chuyển sang nhận công tác tại Bộ Công thương, sau hai năm ông điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ở chức trách Tổng giám đốc và sau đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn.

Trong buổi công bố nhân sự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng khẳng định việc nhấn mạnh việc điều chuyển ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về Bộ Công thương nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong hoạt động của Bộ chứ không liên quan đến vấn đề kỷ luật.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vợ chồng ông Nguyễn Quốc Khánh đón nhận nhiều thông tin kém vui trong hoạt động điều hành của chính mình. Từ nhân sự “quyền lực” trong Tập đoàn Dầu khí, doanh nhân người Hà Tĩnh hiện giờ phải chờ quyết định phân công nhiệm vụ tại Bộ Công thương từ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sau chuyến công tác nước ngoài …

Hoa Liên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến