Dòng sự kiện:
Vụ án mạng ở Lào Cai: Cháu giết thím vì số tiền 60 ngàn đồng
02/08/2018 22:19:26
Nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, bà Hoa ra mở cửa thì bất ngờ bị đối tượng Sì cầm dao đe dọa yêu cầu đưa tiền. Lấy được 60 ngàn đồng, gã trai lạnh lùng dùng dao ra tay sát hại người thím họ.

Liên quan đến vụ việc giết người xảy ra ở phường Nam Cường, TP Lào Cai (Lào Cai), tối 2/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được nghi can vụ án. Danh tính đối tượng là Bạch Văn Sì (27 tuổi), cùng trú tại tổ 17, phường Nam Cường, TP Lào Cai.

Tại cơ quan công an, Sì khai nhận, khoảng 20h ngày 31/7, hắn mang theo 1 con dao bầu đến nhà bà Lù Thị Hoa (SN 1976), là thím họ, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Khi đến nơi, Sì thấy đèn ngoài hiên vẫn sáng nhưng khóa cửa đã chốt. Nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, bà Hoa ra mở cửa thì bất ngờ bị Sì cầm dao đe dọa, bắt phải đưa tiền cho hắn.

Bà Hoa nói với Sì chỉ còn 60 nghìn đồng rồi đưa cho đối tượng. Cầm được tiền, gã thanh niên 27 tuổi liền dùng dao ra tay sát hại nạn nhân.

Gây án xong, tên Sì nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi đến nhà anh Lùng Văn Chinh, trú tại tổ 16, cùng phường, trộm 1 chiếc xe máy rồi đi mua ma túy để sử dụng.

Sau hơn 12 giờ gây án, đối tượng mua 2 lọ thuốc diệt cỏ, cất giấu xe máy trộm được rồi đi về nhà riêng để tự sát nhưng được công an phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ án. 

Hiện, nghi can đã tỉnh táo trở lại và đang chịu sự giám sát của công an. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Như ANTT đưa tin, khoảng 9h30 ngày 1/8, bà Lưu Thị Đâu sang nhà em dâu là bà  Lù Thị Hoa (SN 1976) thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong trên giường với nhiều vết thương trên người.

Nhận tin báo, Công an phường Nam Cường phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương xuống hiện trường tìm hiểu thông tin vụ việc.

Qua rà soát, khoanh vùng đối tượng, CQĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định đối tượng gây ra vụ án là Bạch Văn Sì.

Lê Trung Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến