Dòng sự kiện:
Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Tĩnh: Khởi tố chị dâu lẫn em chồng
05/03/2018 16:54:25
Do ghen tuông, chị dâu và em chồng ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) rủ nhau đi đánh hội đồng, xé quần áo 1 nữ sinh lớp 11 khiến nạn nhân nhập viện.

4  ngày sau khi clip nữ sinh lớp 11 Trường THPT Hương Khê  bị đánh hội đồng, xe quần áo được tung lên mạng xã hội, CQĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án và những người liên quan.

2 đối tượng bị khởi tố về tội Làm nhục người khác là Lê Phương Dung (SN 1997) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1999), cùng trú tại thôn 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.

Xung quanh một số người khác chứng kiến song không ai can ngăn mà còn dùng điện thoại di động quay video clip (Ảnh cắt từ clip) 

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 6h ngày 26/2, Lê Phương Dung nhờ em gái mình hẹn nữ sinh Đặng Thị L. (SN 2001), trú tại thôn Vĩnh Tân, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê đến khu vực hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê để nói chuyện.

Tại Đây, Dung và Huyền (em chồng) liên tục giằng co, giật tóc, xé quần áo và lăng mạ, không màng tới lời van xin của nạn nhân. Đáng nói, xung quanh một số người khác chứng kiến nhưng không ai can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc, đăng tải lên mạng xã hội.

Tại CQĐT, Dung và Huyền cùng một số đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi sai trái của mình; đồng thời gặp trực tiếp gặp nữ sinh Đặng Thị L. cùng gia đình thăm hỏi, xin lỗi. 

Trao đổi với PV, nữ sinh Đặng Thị L. cho biết, trước đó, vào khoảng giữa tháng 2/2018. anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993), trú tại thôn 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê gọi điện, nhắn tin làm quen.

Theo nữ sinh L., do không biết Tuấn đã có gia đình nên đã cùng nhóm bạn học đi uống nước cùng anh này ở một quán gần trường THPT Hương Khê. 

Biết chuyện, Dung và Huyền đã gọi điện, nhắn tin đe dọa, lăng mạ và vào ngày 26/2 đã hẹn gặp, đánh đập khiến nữ sinh này bị thương, phải nghỉ học, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Linh Nhi

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến