Dòng sự kiện:
Xác định danh tính lái xe tông 2 nữ sinh tử vong ở Hải Phòng
15/01/2018 17:51:07
Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã thông tin về danh tính lái xe, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nữ sinh tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nữ sinh thiệt mạng tại huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), cán bộ Công an huyện này cho biết, sau khi gây tai nạn rồi bỏ trốn, tài xế đã đến trình diện tại cơ quan.

Danh tính của tài xế là Trịnh Hồng Khanh (SN 1983), trú tại số nhà 11/154 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (Hải Phòng). Công an cũng đã kiểm tra nồng độ cồn trong máu của đối tượng này.

Hiện trường nơi 2 em bị nạn

Qua kiểm tra, xác định Khanh có nồng độ cồn ở mức 0,4 miligam/lít khí thở. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang lấy mẫu đi xét nghiệm xem tài xế có sử dụng ma túy ở thời điểm lái xe gây tai nạn hay không.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 14/1, tại khu vực Mả Giềng, thôn Cao Bộ, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), chiếc xe bán tải màu trắng mang BKS 15C - 263.52 đã tông trúng 2 em Nguyễn Thị Thùy Dương và Cao Thị Quỳnh (đều là học sinh lớp 9, trường THCS Đại Hà, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) đang đi bộ cùng chiều bên lề đường, khiến nạn nhân văng vào vệ đường bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe bỏ chạy về hướng xã Thụy Hương, khi đến ngã tư tỉnh lộ 603, đoạn giao cắt với đường mới thuộc thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy thì đâm liên tiếp vào xe tải BKS: 29C - 183.47 và xe taxi BKS: 15A - 266.45. 

Chiếc xe gây tai nạn chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại giữa đường. Sau đó, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

2 nữ sinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.

Huy Tưởng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến