Dòng sự kiện:
Xét nghiệm ADN để nhận diện 15 thi thể trong vụ cháy quán karaoke
08/09/2022 11:44:20
Sáng 8/9, đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết nhiều nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú không thể nhận dạng nên phải giám định ADN.

Trong 17 ca tử vong tại Trung tâm Y tế Thuận An, 13 gia đình đã nhận dạng được thi thể người thân, 4 ca đã được gửi đến Bệnh viện 175 (TP.HCM) giám định ADN.

Với 15 ca tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, 4 thi thể đã được nhận dạng, 11 thi thể phải xét nghiệm ADN ở Bệnh viện 175.

Như vậy, có 15 người trong tổng số 33 nạn nhân vụ cháy phải xét nghiệm ADN để nhận dạng.

Người nhà nạn nhân chờ nhận dạng thân nhân. Ảnh: Duy Hiệu.

20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú, bốc cháy. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động khẩn 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 70 cảnh sát cứu hỏa.

Cảnh sát đã cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế nhưng khói âm ỉ đến hôm sau.

Chiều 7/9, cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở TP.HCM được điều động xuống Bình Dương, hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Đến tối 7/9, số nạn nhân thiệt mạng được xác định là 33 người (17 nam và 16 nữ).

Quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bốc cháy lúc 20h15 ngày 6/9, tại tầng 2 căn nhà.

Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Tác giả: Thư Trần

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến