Dòng sự kiện:
Xét xử nguyên Giám đốc chi nhánh Cà phê Trung Nguyên
02/02/2016 10:32:47
ANTT.VN – Ngày 1.2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Phong (45 tuổi, ở phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm), nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Theo cáo trạng, Vũ Huy Phong đã cùng đồng bọn phù phép, lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

Trước đó, như ANTT.VN đã đưa tin, thông qua kiểm kê hàng hóa, đối chiếu sổ sách kế toán và lượng cà phê thực tế tại kho hàng của chi nhánh Hà Nội từ tháng 1.2009 đến tháng 6.2012, Tập đoàn Trung Nguyên phát hiện thất thoát hàng nghìn thùng cà phê, trị giá gần 52 tỷ đồng, nên đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian nói trên, Huy Phong đã chỉ đạo đồng bọn là Đặng Vũ Kiên (34 tuổi, ở phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, nguyên cán bộ quản lý kho, Chi nhánh Hà Nội) và Nguyễn Hồng Phong (37 tuổi, ở phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, nguyên Trưởng phòng bán hàng kênh siêu thị, Chi nhánh Hà Nội) xuất hàng cho một nhà phân phối cà phê Trung Nguyên tại Hà Nội, rồi chiếm đoạt số tiền bán hàng.

Bị cáo Phong (ngoài cùng bên phải) và đồng bọn tại phiên xử.

Sau một ngày xét xử, do lời khai của bị cáo Huy Phong và đồng bọn có nhiều mâu thuẫn, không trùng với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, các mẫu thuẫn này không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

P.V

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến