Dòng sự kiện:
Xót xa cảnh tan hoang ở trường tiểu học vùng biên sau bão
14/08/2018 10:06:54
Sắp bước vào năm học mới tuy nhiên, các gian phòng của Trường tiểu học Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trên hiện chỉ còn lại đống đổ nát.

Trường tiểu học Mường Ải, tại bản Xốp Lau, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn là nơi thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 3 vừa qua. Nước lũ dâng lên đã cuốn trôi 2 gian văn phòng nhà trường, 3 gian nhà ở của cán bộ giáo viên, 1 bể nước, 1 công trình vệ sinh, ước tính thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng.

Thầy Lê Quỳnh Lưu, Hiệu trưởng nhà trường thở dài: “Toàn bộ dãy nhà gồm 4 phòng đã bị san phẳng, cuốn xuống suối. Đây là dãy phòng học cũ, khi xây dựng trường mới thì chuyển làm văn phòng và phòng ở ký túc cho 15 giáo viên. Mặc dù chưa vào năm học nhưng từ ngày 1/8, các thầy cô giáo đã phải có mặt để dọn dẹp. Do chưa biết sắp xếp chỗ ở như thế nào nên tạm thời tôi để các thầy ở chung phòng, còn các cô phải ra ngoài thuê nhà của dân để ở”.

Trường tiểu học Mường Ải chỉ còn lại bức tường xiêu vẹo.

Theo thầy Lưu, trường nằm ở vùng trong khu vực biên giới Việt – Lào, từ trung tâm huyện Kỳ Sơn vào chỉ khoảng hơn 40km nhưng do mưa lũ sạt lở nên giao thông đã bị ách tắc, đi lại vô cùng khó khăn, vì vậy các thầy cô phải ở lại để cắm bản dạy học. Tuy nhiên, hiện ký túc xá đã không còn nên các thầy cô phải tự bỏ tiền túi để thuê phòng ở, chuẩn bị cho năm học mới.

Mặc dù nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên khắc phục hậu quả nhưng chỉ có thể dọn dẹp vệ sinh, bởi các gian phòng trên hiện chỉ còn lại đống đổ nát. Thậm chí, không có một đồ dùng nào trong phòng còn có thể sử dụng được nữa.

Theo thầy Lưu, ngày 20/7, nước lũ cuồn cuộn đổ về, ăn sâu vào từng mét đất phía sau dãy nhà. Phát hiện sự việc, các thầy cô đã liên lạc nhờ chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng nhanh chóng sơ tán một số đồ đạc trong nhà ra ngoài.

“Tuy nhiên, do tình trạng sạt lở diễn ra quá nhanh, đến 21/7, phần lớn tòa nhà đã bị cuốn xuống lòng suối, chỉ còn mảng tường phía trước lở lói, nứt gãy”, thầy Lưu kể. Một điều may mắn, thời điểm xảy ra lũ quét vào dịp hè, không có giáo viên và học sinh ở trường nên không có thiệt hại về người.

Khung cảnh tan hoang đến xót xa.

Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại khá nặng nề. Theo thống kê hơn 10 trường học bị ảnh hưởng trực tiếp, hư hỏng các công trình: Phòng học, văn phòng, phòng ở giáo viên, nhà vệ sinh… Tổng thiệt hại ước tính hơn 1,6 tỷ đồng.

Riêng trường tiểu học Mường Ải được dựng cạnh sông Nậm Típ, vì vậy khi nước lũ tràn về đã làm sạt lở đất và cuốn đổ sập hầu như hoàn toàn. Trên địa bàn, nhiều trường học khác cũng bị ảnh hưởng tương tự.

Các gian phòng đã hư hỏng không thể sử dụng.

Vì thế đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn khi phải chạy đua nước rút vừa cố gắng khắc phục hậu quả bão, chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị giáo án để đón học sinh theo đúng kế hoạch của tỉnh Nghệ An.

“Sau khi thống kê cụ thể tình hình thiệt hại của từng trường, Phòng cũng đã có báo cáo đề nghị UBND huyện trích nguồn kinh phí từ quỹ Phòng chống thiên tai để sửa chữa, tu bổ các công trình bị hư hại, đảm bảo an toàn cho thầy, trò trong công tác dạy và học”, ông Hoa nói.

Nước lũ cuốn trôi toàn bộ các gian phòng.

Chỉ còn lại gạch, đá và những chiếc cột gãy đổ.

Ai nhìn thấy cũng đau đớn.

Thiệt hại vô cùng nặng nề.

Các giáo viên chỉ dọn dẹp chứ không thể khôi phục lại được nữa.

Hiện các giáo viên không còn chỗ ở dù sắp bước vào năm học.

May mắn là vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo thống kê, tổng thiệt hại ước tính ban đầu của toàn ngành giáo dục Nghệ An do cơn bão số 3 gây ra là hơn 3,1 tỷ đồng. Ngay sau khi cơn bão kết thúc, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT các đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, ổn định tình hình chuẩn bị tốt trước khi bước vào năm học mới 2018 - 2019.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến