Dòng sự kiện:
Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 tại Thanh Hóa
07/03/2019 20:54:34
Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức tiêu hủy và tăng cường lập các trạm kiểm dịch ngăn chặn dịch lan rộng.

Ngày 7/3, thông tin từ UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, ngày 5/3, UBND xã Thiệu Phúc đã báo cáo huyện về việc đàn lợn của gia đình ông Nguyễn Khắc Hùng, ở xóm 1, xã Thiệu Phúc có 4 con lợn ốm chết bất thường. Tiếp đó, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra lâm sàng, mổ khám và lấy 3 mẫu bệnh mang đi xét nghiệm.

Đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 tại Thanh Hóa

Tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy 3/3 mẫu đều dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngay trong đêm 5/3, UBND huyện đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy toàn bộ đàn lợn gồm 10 con của gia đình ông Hùng với tổng trọng lượng khoảng 880kg và 125kg thức ăn chăn nuôi.

Ngay sau đó, huyện Thiệu Hóa đã thông báo cho người dân về việc xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, lên các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch, thành lập các chốt kiểm dịch cấp huyện, cấp xã kiểm soát 24/24 đối với lợn và các chế phẩm từ lợn.

Trước đó, ngày 24/2, lần đầu tiên ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Thanh Hóa là ở trang trại của gia đình ông Lê Văn Thanh (tại thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, huyện Yên Định. Tại ổ dịch này, cơ quan chức năng đã phải tiến hành tiêu hủy toàn bộ 226 con lợn với tổng trọng lượng hơn 5,8 tấn.

Được biết, hiện tỉnh Thanh Hóa có tổng đàn lợn tại các trang trại, gia trại khoảng hơn 1,2 triệu con.

Lương Diễn

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến