Dòng sự kiện:
2 cây ‘quái thú’ đã được trở về với chủ
09/04/2018 19:38:04
Sau nhiều ngày bị tạm giữ, 2 cây “quái thú” đã được trao trả cho chủ, riêng cây còn lại vẫn đang được xác minh nguồn gốc.

Ngày 9/4, ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết, đã trao trả 2 cây cổ thụ có nguồn gốc rõ ràng và hồ sơ đầy đủ cho chủ sở hữu là ông Kiều Văn Chương (32 tuổi) trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội).

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế đã cử cán bộ vào tỉnh Đắk Lắk làm việc trực tiếp với chi cục kiểm lâm tỉnh này nhằm xác minh cụ thể hồ sơ số cây đa sộp bị giữ ở Huế. Sau quá trình xác minh, 2 cây cổ thụ có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng đã được trao trả cho chủ sở hữu.

Riêng cây còn lại có hồ sơ đứng tên bà H’Yô Na Byă ở xã Ea Hồ (huyện Krông Năng) có dấu hiệu bị làm giả, hiện đang được tiếp tục xác minh.

2 cây "quái thú" đã được trao trả cho chủ sở hữu.

Trước đó, như ANTT đã đưa tin, khi tiến hành phối hợp xác minh thông tin quanh vụ cây “quái thú” tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), một trong những địa điểm khai thác và vận chuyển cây "quái thú" đã cho thấy những bất nhất trong việc xác minh thông tin.

Cụ thể, theo hồ sơ ông Kiều Văn Chương (32 tuổi), trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cung cấp cho thấy, một cây được khai thác hợp pháp từ rẫy ông Phạm Đình Thướng, thôn 3, xã Ea Pi, huyện M’Đrắk; 1 cây của ông Y Nô Bya, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana và 1 cây được khai thác tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Sau quá trình xác minh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác định được 2 cây đa có nguồn gốc rõ ràng. Riêng bộ hồ sơ cây cổ thụ thứ 3, khi tiến hành xác minh có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Hiện, đội Kiểm lâm đặc nhiệm của Cục Kiểm lâm đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế và Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk tiếp tục xác minh làm rõ cây cổ thụ còn lại.

Đình Tuấn - Phi Hoàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến