Dòng sự kiện:
3 cây ‘quái thú’ tiếp tục được vận chuyển ra Hà Nội sau khi hạ tải
13/04/2018 15:05:36
Sau khi nộp phạt 750.000 đồng, ông Kiều Văn Chương đã nhận lại cả 3 cây “quái thú” và tiến hành hạ tải chuẩn bị vận chuyển ra Hà Nội.

Ngày 13/4, các công nhân đã hoàn thành việc hạ tải 3 cây “quái thú” cổ thụ. Ngay sau đó, các xe trọng tải lớn cũng được huy động để chuẩn bị vận chuyển 3 cây cổ thụ đến điểm tập kết mới.

Tiến hành hạ tải cây "quái thú".

Trước đó, vào chiều 12/4, khoảng 10 nhân công có mặt tại bãi tập kết cây “quái thú” để thực hiện các công đoạn hạ tải, hạ chiều cao, chiều dài của cây, như: cắt tỉa bớt cành, ngọn, rễ gốc cây, thu gọn kích thước bầu đất. Để làm được việc này, các nhân công đã phải sử dụng 1 chiếc thang dài cùng xà beng và cưa máy.

Đến sáng 13/4, các công nhân đã hoàn tất quá trình hạ tải.

Sau khi hoàn thành việc hạ tải, cây khủng nhất trong số 3 cây khủng như “quái thú” đã được đưa lên xe đầu kéo BKS 29C- 57865 kéo theo rơ moóc BKS 29R- 500.02. Còn cây khủng thứ 2 được đưa lên xe đầu kéo BKS 29C- 429.36 kéo theo rơ moóc BKS 29R- 502.03. Riêng cây còn lại và cũng là cây nhỏ nhất vẫn đang nằm chờ xe đầu kéo vào để cẩu lên xe.


Các cây được cẩu lên xe đầu kéo chờ di chuyển.

Được biết, sau khi ông Kiều Văn Chương nộp số tiền bị xử phạt là 750.000 đồng, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên- Huế cũng đã bàn giao lại cây thứ 3 để chủ cây chở đi.

Dự kiến sẽ di chuyển về nơi tập kết mới trong hôm nay.

Hiện, các cây cổ thụ đã được hạ tải và được cẩu lên các xe đầu kéo chờ khởi hành. Dự kiến trong chiều hôm nay, các xe chở cây “quái thú” sẽ tiếp tục hành trình di chuyển ra Hà Nội sau gần 1 tháng bị tạm giữ để xác minh nguồn gốc.

Phi Hoàng – Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến